Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ chiều tối ngày 22/4 đến sáng ngày 28/4/2026, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra đợt thiên tai do mưa dông kèm lốc, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ, diễn ra trong thời gian ngắn nhưng phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân tại nhiều địa phương.
Đợt thiên tai không gây thiệt hại về người, song gây thiệt hại đáng kể về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình hạ tầng thiết yếu.
Cụ thể, toàn tỉnh có 244 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1 nhà hư hỏng nặng (50-70%) và 243 nhà bị tốc mái. Thiệt hại tập trung nhiều tại Bát Xát (54 nhà), Văn Chấn (39 nhà), Tả Củ Tỷ (25 nhà), Cốc San (21 nhà)…
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, có 4,255 ha lúa bị thiệt hại; 13,461 ha cây hàng năm bị ảnh hưởng và 1,5 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Một số cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là hệ thống nhà kính, nhà lưới trồng dược liệu với hàng nghìn mét vuông bị hư hỏng.
Về hạ tầng, có 3 điểm trường, 1 trạm truyền thanh, 10 công trình phụ trợ bị hư hỏng; 1 trạm biến áp bị ảnh hưởng... Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 10 tỷ đồng.
Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và các địa phương đã triển khai công tác ứng phó, khắc phục theo phương châm “bốn tại chỗ”. Lực lượng dân quân, công an cùng các tổ chức đoàn thể được huy động hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, che chắn, gia cố nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã hướng dẫn người dân khôi phục diện tích cây trồng bị đổ ngã, chăm sóc, bón phân, tiêu úng, phòng trừ sâu bệnh sau thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại. Các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, hệ thống điện, trạm truyền thanh được kiểm tra, khoanh vùng nguy hiểm và sửa chữa bước đầu để đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động.
Đến nay, toàn bộ 244 nhà bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ che chắn, gia cố tạm thời. Các diện tích sản xuất đang được khôi phục, hệ thống điện và công trình thiết yếu tiếp tục được sửa chữa. Tuy nhiên, công tác khắc phục vẫn còn một số khó khăn như thiệt hại phân tán trên diện rộng, nhiều hộ dân thiếu nguồn lực để tự sửa chữa nhà ở, trong khi thời tiết tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp.
Hiện tại các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất và đảm bảo an toàn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đồng thời, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn; đẩy nhanh sửa chữa công trình thiết yếu; hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dông, lốc, mưa đá nhằm hạn chế thiệt hại trong thời gian tới.