Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: "Việc Thụy Điển hoàn tất việc gia nhập NATO là một bước đi lịch sử có lợi cho an ninh của tất cả các đồng minh NATO vào thời điểm quan trọng này". Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói rằng ông "rất hạnh phúc" và ca ngợi "một ngày tốt lành cho Thụy Điển".
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đàm phán ở Vilnius, Lithuania vào ngày 10 tháng 7 năm 2023. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Gập ghềnh đường vào NATO của Thụy Điển
Tuy nhiên, đơn xin gia nhập của Thụy Điển vẫn phải được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận và phê chuẩn. Hungary cũng chưa bật đèn xanh cho Stockholm, nhưng Thủ tướng Viktor Orban đã phát đi tín hiệu rằng ông sẽ làm theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng có mặt tại Vilnius để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO, đã cảm ơn ông Stoltenberg và nói: "Tôi mong được chào đón Thủ tướng Kristersson và Thụy Điển với tư cách là đồng minh NATO thứ 32 của chúng tôi". Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng hoan nghênh "tin vui" trên Twitter.
Thổ Nhĩ Kỳ từng từ chối đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, cáo buộc Stockholm chứa chấp các phần tử người Kurd mà Ankara coi là những kẻ khủng bố.
Và vào thứ Hai, ông Erdogan yêu cầu thêm rằng Liên minh châu Âu cần thúc đẩy lại quá trình gia nhập EU đang bị đình trệ của Thổ Nhĩ Kỳ như một điều kiện tiên quyết để Thụy Điển gia nhập NATO .
Trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán ba bên giữa các ông Erdogan, Kristersson và Stoltenberg, Thụy Điển tuyên bố sẽ thúc đẩy thương mại song phương và phối hợp chống khủng bố với Thổ Nhĩ Kỳ.
"Thụy Điển sẽ tích cực hỗ trợ các nỗ lực tái lập quá trình gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm hiện đại hóa Liên minh Hải quan EU-Thổ Nhĩ Kỳ và tự do hóa thị thực", tuyên bố cho biết.
Thổ Nhĩ Kỳ là ứng cử viên chính thức gia nhập Liên minh châu Âu từ năm 2005, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ lâu và có rất ít dấu hiệu khả quan.
Nhưng các tuyên bố hôm thứ Hai ngụ ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ và EU có thể tiếp tục thúc đẩy thương mại, thiết lập các thỏa thuận hải quan và nới lỏng các quy định về thị thực nếu không có các cuộc đàm phán thành viên chính thức.
Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, CNA)