Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Thứ bảy, 14/05/2022 11:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu (13/5) nói rằng đất nước của ông “không có lợi” đối với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

“Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến liên quan đến Thụy Điển và Phần Lan, nhưng chúng tôi không có quan điểm ủng hộ”, Erdogan nói với các phóng viên.

tho nhi ky phan doi viec phan lan thuy dien gia nhap nato hinh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ giải thích sự phản đối của mình bằng cách viện dẫn Thụy Điển và các nước Scandinavia khác bị cáo buộc ủng hộ các tay súng người Kurd và những người khác mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

Ông nói rằng ông cũng không muốn lặp lại "sai lầm" trong quá khứ của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi nước này đồng ý tiếp nhận Hy Lạp vào lực lượng quân sự của NATO vào năm 1980. Ông tuyên bố hành động này đã cho phép Hy Lạp "có thái độ chống lại Thổ Nhĩ Kỳ" với sự hậu thuẫn của NATO.

Tổng thống Erdogan không nói thẳng rằng ông sẽ chặn bất kỳ nỗ lực gia nhập nào của hai quốc gia Bắc Âu. Tuy nhiên, NATO đưa ra tất cả các quyết định của mình bằng sự đồng thuận, có nghĩa là mỗi nước trong số 30 nước thành viên đều có quyền phủ quyết đối với những nước xini tham gia.

Xung đột Nga - Ukraine đã khiến Phần Lan và Thụy Điển phải xem xét lại truyền thống không liên kết quân sự của họ. Dư luận hai nước nhanh chóng bắt đầu chuyển sang ủng hộ tư cách thành viên NATO sau khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan hôm thứ Năm vừa rồi cho biết họ ủng hộ việc nhanh chóng tìm kiếm tư cách thành viên NATO, mở đường cho việc nước này công bố quyết định trong những ngày tới. Trong khi đó, Thụy Điển dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định của mình vào Chủ nhật.

Vũ Long (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h