Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hy vọng sẽ giúp Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vốn bị đình trệ bởi những tranh cãi chính trị và xung đột quân sự leo thang giữa 2 nước trong khoảng thời gian gần đây.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu mới đây đã đưa ra bình luận rằng, không khí tích cực nổi lên sau cuộc đàm phán Istanbul tuần trước giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã bị "lu mờ" bởi hình ảnh những dân thường thiệt mạng từ Bucha.

tho nhi ky van hy vong se giup nga va ukraine dam phan hoa binh hinh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mở cuộc hội đàm Ukraine-Nga tại Istanbul vào tuần trước. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Ankara đảm bảo rằng hai bên tham chiến vẫn "sẵn sàng hội đàm" ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hướng tới một giải pháp cho cuộc chiến kéo dài 6 tuần.

"Cả Nga và Ukraine đều sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng họ còn lâu mới đạt được thỏa thuận về một văn bản chung", một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nói với một nhóm nhỏ nhà báo hôm thứ Sáu vừa rồi.

Quan chức này cho biết thêm, "một số vấn đề đang chờ xử lý" bao gồm tình trạng của các khu vực Donbas và Crimea cũng như các đảm bảo an ninh.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước đã tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần trước giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine, đã đứng ra làm trung gian để chấm dứt xung đột. "Chúng tôi là quốc gia duy nhất có thể nói chuyện với cả hai bên, quốc gia duy nhất có thể nói chuyện với Nga", quan chức này nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ chặt chẽ với cả Nga lẫn Ukraine. Là một thành viên NATO, nước này đã cung cấp máy bay không người lái cho Kiev nhưng đã né tránh việc gia nhập các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. "Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt không phải là cách tốt để giải quyết vấn đề", quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Sau khi các nhà đàm phán gặp nhau tại Istanbul vào ngày 29 tháng 3, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã điện thoại cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodmyr Zelenskyy, gia hạn lời mời tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo.

Một nguồn tin cấp cao của phương Tây đề cập đến sự tồn tại của một "hiệp ước hòa bình" đang được đàm phán giữa Moscow và Kiev, nhưng tình trạng của các khu vực Donbas và Crimea vẫn được xác định.

Tại cuộc đàm phán hòa bình trước đó ở Istanbul, các nhà đàm phán Ukraine cho biết họ sẵn sàng chấp nhận vị thế trung lập để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như một số nước khác bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Canada và Israel.

Các nhà đàm phán Ukraine đã so sánh các đảm bảo an ninh mà họ muốn với Điều 5 của hiệp ước NATO, nơi các thành viên đồng ý bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp có hành động tấn công quân sự.

Tuy nhiên, sau khi Nga cam kết ở Istanbul về việc giảm quy mô hoạt động quân sự, thì những hình ảnh xuất hiện từ Bucha cuối tuần trước và một vụ tấn công tên lửa chết người hôm thứ Sáu vừa rồi vào một ga xe lửa ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine đã phủ bóng đen lên nền hòa bình và các cuộc đàm phán.

Mai Anh (theo CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: