Thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày nguy cơ đổ vỡ, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

(CLO) Lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ ngay trong ngày thứ hai, khi cả hai bên liên tục cáo buộc đối phương mở các cuộc tấn công mới dọc chiến tuyến.

Đợt ngừng bắn kéo dài 3 ngày này vốn được Tổng thống Donald Trump công bố vào ngày 8/5. Đây là một phần trong nỗ lực hòa bình lớn hơn do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn năm, bất chấp các hoạt động ngoại giao trong nhiều tháng qua nhưng chưa mang lại kết quả cụ thể.

Theo giới chức Ukraine, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại những khu vực gần tiền tuyến đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Kiev cũng cho biết hơn 200 cuộc giao tranh đã diễn ra kể từ sáng 10/5.

zelenskyy-putin.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin .

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, Nga đã giảm các đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhưng vẫn tiếp tục tấn công tại nhiều khu vực tiền tuyến nơi quân đội Nga đang tìm cách tiến sâu hơn.

Ông Zelenskyy nói: “Nói cách khác, quân đội Nga không tuân thủ bất kỳ sự tạm dừng nào ở tiền tuyến và thậm chí còn không thực sự cố gắng làm điều đó”. Ông cho biết quân đội Ukraine vẫn đang đáp trả và bảo vệ các vị trí phòng thủ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi triển khai nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Moscow cho biết đã bắn hạ 57 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ qua và quân đội Nga đã “đáp trả tương xứng” trên chiến trường.

Nga hiện tiếp tục chiến dịch nhằm kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Moscow yêu cầu Kiev nhượng lại khu vực này trước khi xem xét chấm dứt chiến tranh.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn đang rơi vào bế tắc do bất đồng liên quan tới Donetsk và quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát.

Theo hãng tin Interfax, cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm tới Moscow để tiếp tục các cuộc thảo luận với phía Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ông đã gặp Witkoff và Kushner tại Miami để trao đổi về các vấn đề nhân đạo và “phối hợp các bước tiếp theo” hướng tới hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Đức bác bỏ đề xuất của ông Putin về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể đóng vai trò điều phối các cuộc đối thoại giữa Liên minh châu Âu và Nga nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Xem thêm

Nhà báo Palestine kể về thời gian trong nhà tù Israel

Nhà báo Palestine kể về thời gian trong nhà tù Israel

(CLO) Nhà báo Palestine Ali al-Samoudi cho biết ông đã trải qua nhiều khó khăn trong suốt một năm bị giam giữ tại Israel mà không bị truy tố, đồng thời cho rằng bản thân trở thành mục tiêu trong chiến dịch nhằm vào báo chí Palestine.

Chính quyền Mỹ công bố hàng loạt hồ sơ mật về UFO

Chính quyền Mỹ công bố hàng loạt hồ sơ mật về UFO

(CLO) Ngày 8/5, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố hàng loạt tài liệu từng được xếp loại mật liên quan đến các vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), động thái mà Lầu Năm Góc gọi là nhằm mang lại “mức độ minh bạch chưa từng có” cho người dân Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: