Ông Trump thông báo trên trang Truth Social rằng hai nước đã đồng ý tạm ngừng xung đột từ thứ Bảy đến thứ Hai (9 đến 11/5), và mỗi bên sẽ trao đổi 1.000 tù binh bị bắt giữ trong cuộc chiến kéo dài bốn năm.
"Yêu cầu này do chính tôi đưa ra và tôi rất trân trọng sự đồng ý của Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymir Zelenskyy", ông Trump nói trong bài đăng, đề cập đến các cuộc điện thoại ông đã thực hiện với cả hai nhà lãnh đạo và được họ xác nhận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã xác nhận thỏa thuận trong một bài đăng trên X và cho biết ông đã chỉ thị cho nhóm của mình "nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc trao đổi".
"Một lập luận bổ sung cho Ukraine trong việc xác định lập trường của chúng tôi luôn là việc giải quyết một trong những vấn đề nhân đạo then chốt của cuộc chiến này - cụ thể là việc thả tù binh chiến tranh", ông nói.
Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cũng xác nhận thỏa thuận này, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin thấy thỏa thuận này có thể chấp nhận được và Nga "hoan nghênh" nó.
Thỏa thuận này được ký kết chưa đầy một ngày trước khi Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng của các nước đồng minh trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
Ông Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Nga và Mỹ là đồng minh trong Thế chiến II, và chỉ ra Ngày Chiến thắng là thời điểm tiềm năng để bắt đầu một lệnh ngừng bắn.
Ông Ushakov cho biết: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này trong các cuộc điện đàm với chính quyền Mỹ. Đồng thời, các đại diện của Mỹ cũng đã liên lạc với Kiev".