Trung Quốc bỏ trừng phạt các gia đình sinh 3 con

(CLO) Trung Quốc đã hủy bỏ các khoản phí và các biện pháp trừng phạt khác đối với trường hợp sinh con thứ ba. Theo quyết định của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc được công bố vào thứ Ba (20/7), vào năm 2025, chính phủ sẽ tạo ra một hệ thống chính sách xã hội đầy đủ để kích thích tỷ lệ sinh.
Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Bài liên quan

Mưa lớn khiến 12 người chết ở Trung Quốc, chính quyền cảnh báo vỡ đập

Trung Quốc tăng cường buôn bán carbon khi châu Á chuyển sang con đường năng lượng xanh

Giới tỷ phú công nghệ Trung Quốc “đua nhau” làm từ thiện

Trung Quốc phản đối việc WHO kêu gọi điều tra lần thứ hai về lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm

Các nhà chức trách cũng có ý định nâng cao chất lượng và hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ xã hội và các dịch vụ về sinh đẻ, nuôi dưỡng và giáo dục cũng như giảm chi phí cho các gia đình trẻ.

"Quyết định được đưa ra để hủy bỏ phí hỗ trợ xã hội và các biện pháp hạn chế khác. Phí hỗ trợ xã hội đã bị hủy bỏ, các quy định về mức phạt tương ứng đã được xem xét và bãi bỏ", văn bản nêu rõ.

"Đến năm 2025, một chính sách về các biện pháp tích cực để kích thích tỷ lệ sinh sẽ được xây dựng một cách tổng thể", quyết định lưu ý.

Theo văn bản, trong tương lai, các thủ tục đăng ký, nhập học vào các cơ sở giáo dục và việc làm sẽ không còn tính đến hoàn cảnh gia đình của công dân cũng như khả năng vi phạm chính sách hạn chế tỷ lệ sinh.

Các nhà chức trách có ý định nâng cao chất lượng và hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ xã hội và các dịch vụ về sinh đẻ, nuôi dưỡng và giáo dục cũng như giảm chi phí cho các gia đình trẻ. Đến năm 2035, chính sách nhân khẩu học của quốc gia phải được hiện đại hóa để "hoàn thiện cấu trúc nhân khẩu học của dân số".

Ngày 31/5/2021, chính quyền Trung Quốc cũng đã quyết định cho phép các gia đình sinh ba con.

Trung Quốc theo đuổi chính sách hạn chế tỷ lệ sinh kể từ giữa những năm 1970 vì các gia đình chỉ được phép sinh một con với rất ít trường hợp ngoại lệ. Nếu vi phạm quy tắc này, các bậc cha mẹ sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn cũng như các biện pháp khác, bao gồm cả việc bị sa thải khỏi công vụ hoặc bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuy nhiên, do sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa dân số già và dân số trẻ kể từ năm 2008-2009, chính quyền Trung Quốc đã cho phép những cặp vợ chồng là con một được sinh hai con. Vào ngày 1/1/2016, tất cả các gia đình Trung Quốc đều được phép sinh hai con.

Vào cuối năm 2020, dân số Trung Quốc ở mức 1,41 tỷ người. Tỷ lệ công dân trên 60 tuổi đạt 18,7%. Năm 2020, cả nước ghi nhận 10,03 triệu trẻ sơ sinh, đây là con số thấp nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949.

Theo dự báo của các nhà nhân khẩu học Trung Quốc, nếu xu hướng hiện tại không được kiềm chế, vào năm 2050, Trung Quốc sẽ có khoảng 487 triệu cư dân trên 60 tuổi. Nói cách khác, người cao tuổi sẽ chiếm 35% trong 1,4 tỷ dân số.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: