Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba

(CLO) Vào tối Chủ nhật (9/6), Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba, mở ra một kỷ nguyên chính trị liên minh mới cho nhà lãnh đạo của Ấn Độ.

Buổi lễ diễn ra tại Dinh Tổng thống Ấn Độ vào tối Chủ nhật, đánh dấu ông Modi trở thành nhà lãnh đạo thứ hai trong lịch sử Ấn Độ giành được ba nhiệm kỳ liên tiếp.

Khi bước lên bục phát biểu để đưa ra cam kết với Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, ông đã nhận được sự cổ vũ từ đám đông khổng lồ tập trung để theo dõi buổi lễ.

thu tuong an do narendra modi tuyen the nham chuc nhiem ky thu ba hinh 1

Ông Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ

Khác với 2 nhiệm kỳ trước, ông Modi đã phải dựa vào các đối tác liên minh để giành đa số trong Quốc hội Ấn Độ và thành lập Chính phủ mới. Có nghĩa, đảng của ông phải thỏa thuận chia sẻ quyền lực với các đối tác liên minh.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, ông Modi đã định hình lại đất nước bằng chương trình nghị sự dựa trên chủ nghĩa dân tộc theo đạo Hindu, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của 80% người theo đạo Hindu ở Ấn Độ.

Những người ủng hộ ghi nhận ông Modi là người đã giúp Ấn Độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế trên trường thế giới, nhưng ông đã mất nhiều phiếu bầu trong cuộc bầu cử vì các vấn đề khác như tôn giáo và thất nghiệp.

Liên minh đối lập, hay còn gọi là INDIA, có kết quả tốt hơn nhiều so với dự đoán trong các cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử. Liên minh này đã giành được 230 ghế, nhiều hơn gấp đôi cuộc bầu cử trước đó, trong Quốc hội Ấn Độ.

Nguyên thủ các nước láng giềng, trong đó có Thủ tướng Bangladesh, Sheikh Hasina và Tổng thống Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, đã bay tới để tham dự lễ tuyên thệ của ông Modi.

“Chúng tôi đã giành được đa số… nhưng để điều hành đất nước, sự nhất trí là điều cốt yếu… chúng tôi sẽ cố gắng đạt được sự nhất trí”, ông Modi nói hôm thứ Sáu sau khi NDA chính thức bổ nhiệm ông làm người đứng đầu liên minh.

Bùi Huy (theo Reuters, Guardian, AP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: