Thủ tướng Ba Lan cảnh báo châu Âu đang trong thời kỳ 'tiền chiến'

(CLO) Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng châu Âu đang ở “thời kỳ tiền chiến tranh” dù vẫn còn “một chặng đường dài phía trước”.

“Chiến tranh không còn là khái niệm từ xưa nữa. Đó là sự thật, và nó đã bắt đầu từ hơn hai năm trước. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Chúng ta chưa từng chứng kiến tình huống như thế này kể từ năm 1945”, ông Tusk nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Die Welt xuất bản hôm thứ Sáu.

thu tuong ba lan canh bao chau au dang trong thoi ky tien chien hinh 1

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

“Tôi biết điều này nghe có vẻ tàn khốc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, nhưng chúng ta phải làm quen với thực tế là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu: Kỷ nguyên tiền chiến tranh. Tôi không phóng đại, nó đang trở nên rõ ràng hơn mỗi ngày”.

Kể từ khi Nga xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các nhà lãnh đạo và quan chức quân sự châu Âu ngày càng lo ngại rằng cuộc chiến có thể lan sang các quốc gia khác. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần phủ nhận việc Nga có ý định tấn công các nước NATO.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã đảo ngược trật tự địa chính trị thời hậu Chiến tranh Lạnh, buộc châu Âu gia tăng ngân sách quân sự sau nhiều thập kỷ thu hẹp. Nhiều nước trên thế giới cũng phải thực hiện các biện pháp củng cố quốc phòng mạnh mẽ hơn.

Thụy Điển và Phần Lan gần đây đã gia nhập NATO - điều mà cho đến hai năm trước đây vẫn là điều không thể tưởng tượng được đối với hai quốc gia Scandinavi nổi tiếng trung lập này. Ở vùng Baltic, Estonia và Lithuania đã tăng cường ngân sách quốc phòng của họ vượt xa cam kết tối thiểu 2% GDP của NATO. Và Moldova, nước giáp biên giới Ukraine, đang tăng tốc gia nhập Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, bộ ba Pháp, Đức và Ba Lan – được gọi là “Tam giác Weimar” – đang dẫn đầu các nỗ lực của lục địa già trong việc tái vũ trang và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ bùng phát từ chiến sự giữa Nga và Ukraine.

Ông Tusk trở lại nắm quyền lãnh đạo Ba Lan sau cuộc bầu cử năm ngoái và từ đó đã cố gắng đưa Ba Lan trở lại xu hướng chủ đạo của châu Âu. Năm nay, ngân sách quân sự của Ba Lan chiếm hơn 4% GDP – gấp đôi mức đề nghị của NATO.

Huy Hoàng (theo CNN, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: