Thủ tướng dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ hai, 24/01/2022 21:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 24/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương, dâng hoa tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, dâng hoa tại tượng đài người anh hùng dân tộc Lê Lợi tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới.

Thủ tướng cùng Đoàn công tác bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn; quyết tâm xây dựng đất nước ta, ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

thu tuong dang huong dang hoa tuong nho chu tich ho chi minh hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế, các bậc khai quốc công thần và nghĩa quân Lam Sơn đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.

Tại đây, các đại biểu cũng bày tỏ sẽ phát huy hào khí Lam Sơn và truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thu tuong dang huong dang hoa tuong nho chu tich ho chi minh hinh 2

Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác dâng hương tại tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Cùng ngày, Thủ tướng đã đến thăm, chúc Tết các bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả trên các mặt công tác đã đạt được của Công an tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của cả nước và tỉnh Thanh Hóa.

Giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ ưu tiên số 1 là tích cực tham gia công tác phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong đó, phải tập trung cho nhiệm vụ tiêm vaccine theo tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đã được Thủ tướng phát động, lực lượng công an cùng các lực lượng khác phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để tiêm vaccine cho nhân dân.

thu tuong dang huong dang hoa tuong nho chu tich ho chi minh hinh 3

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả trên các mặt công tác đã đạt được của Công an tỉnh Thanh Hóa thời gian qua.

Thủ tướng yêu cầu Công an Thanh Hóa tiếp tục nắm chắc tình hình, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện; và phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phối hợp với các lực lượng khác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân...

Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình thương binh Hà Duyên Hồng, sinh năm 1958, thương binh 1/4, hiện trú tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quang Thắng và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1937, có chồng và con là liệt sĩ, hiện trú tại phố Tiến Thọ, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

thu tuong dang huong dang hoa tuong nho chu tich ho chi minh hinh 4

Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, nhất là trong dịp năm mới, Tết đến, xuân về.

Gia Phát

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức