Thủ tướng Đức Merkel lo ngại chủ nghĩa dân tộc đe dọa EU

(CLO) Thủ tướng sắp từ nhiệm của nước Đức Angela Merkel bày tỏ mối lo lắng về việc “ngày càng khó hơn” để tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa các nước Liên minh châu Âu, bởi chủ nghĩa dân tộc và mâu thuẫn chính trị ngày càng gia tăng trong trong khu vực.

Hôm thứ Bảy (23/10), bà Merkel cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Süddeutsche Zeitung của Đức rằng: “Điều cấp thiết là phải làm mọi cách để có thể giữ châu Âu đoàn kết lại với nhau”.

thu tuong duc merkel lo ngai chu nghia dan toc de doa eu hinh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel nỗ lực giải quyết các công việc chung tại EU trước khi mãn nhiệm - Ảnh: Getty Images

Khi được hỏi liệu Liên minh châu Âu có thể xây dựng các thỏa hiệp trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc ngày càng gia tăng ở các nước như Ba Lan và Hungary, bà Merkel nói, “điều này ngày càng khó khăn hơn và tôi khá lo lắng”.

Bà nói thêm, môi trường chính trị ở Đức cũng “trở nên khắc nghiệt hơn”, một phần là do ảnh hưởng của mạng xã hội. Bà nói: “Tôi sợ rằng chúng ta đang ngày càng gặp nhiều vấn đề với việc xây dựng thỏa hiệp, điều tối quan trọng trong nền dân chủ”.

Vào năm 2018, Merkel tuyên bố bà sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng nữa, một chức vụ mà bà đã nắm giữ từ năm 2005. Trong cuộc tổng bầu cử nước Đức vào tháng trước, liên minh đảng CDU/CSU đã thất bại nặng nề.

Do vậy, không chỉ bản thân bà Merkel sắp kết thúc công việc của mình, mà đảng của bà gần như chắc chắn cũng sẽ mất quyền lãnh đạo nước Đức. Chính phủ tiếp theo của nước này có thể sẽ được lãnh đạo bởi đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD).

Hôm thứ Sáu (22/10), thủ tướng Merkel đã kết thúc cuộc họp Hội đồng châu Âu được xem là cuối cùng của bà ở Brussels, thảo luận về mâu thuẫn giữa EU và Ba Lan về pháp quyền, cũng như cuộc khủng hoảng năng lượng, sức khỏe và di cư. Bà kêu gọi những người đồng cấp tìm kiếm các thỏa hiệp và giảm leo thang xung đột chính trị.

Trong cuộc phỏng vấn với Süddeutsche Zeitung, bà Merkel chia sẻ rằng việc cứu đồng euro và bảo vệ sự di chuyển tự do trong khối Schengen, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, là những di sản chính trong thời gian tại vị của bà.

“Tôi trở thành thủ tướng và thừa kế hai dự án lớn: đồng euro và tự do đi lại trong khu vực Schengen. Cả hai công việc này đều từng không lường trước được các cú sốc. Khi đồng euro chịu áp lực, chúng tôi còn không có biện pháp bảo vệ nào”.

Bà Merkel nói thêm rằng các cải cách trong chính sách tiền tệ và ngân hàng của EU “là hoàn toàn cần thiết để duy trì nền tảng hội nhập châu Âu này và ngăn chặn nó sụp đổ”.

Dẫu vậy, bà vẫn phải thừa nhận: “Chúng tôi chưa tiến xa trong việc bảo vệ khu vực Schengen như chúng tôi đang bảo vệ khu vực đồng euro”.

Hoàng Huy (Theo Politico)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: