Thủ tướng Hungary Magyar dọa khởi kiện nếu Tổng thống không từ chức

(CLO) Vào ngày 1/6, Thủ tướng Hungary Peter Magyar tuyên bố sẽ thúc đẩy các biện pháp pháp lý nhằm buộc Tổng thống Tamas Sulyok rời nhiệm sở nếu ông tiếp tục từ chối từ chức.

Thủ tướng Peter Magyar ngày 1/6 cho biết chính phủ sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để phế truất Tổng thống Tamas Sulyok nếu ông không thay đổi quyết định từ chức, làm gia tăng căng thẳng chính trị giữa chính phủ mới và các nhân vật được bổ nhiệm dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban.

anh-chup-man-hinh-2026-06-02-075150.png
Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: European Union

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng kể từ khi đảng trung hữu Tisza Party giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, chấm dứt nhiều năm cầm quyền của phe do ông Viktor Orban lãnh đạo.

Ông Magyar nhiều lần kêu gọi Tổng thống Sulyok từ chức, cho rằng người đứng đầu nhà nước không còn đóng vai trò đại diện cho sự đoàn kết quốc gia mà chủ yếu phục vụ lợi ích của chính quyền tiền nhiệm. Tuy nhiên, ông Sulyok liên tục bác bỏ các yêu cầu này.

Sau cuộc gặp với tổng thống ngày 1/6, ông Magyar cho biết đã thông báo rõ rằng nếu ông Sulyok vẫn giữ nguyên lập trường, chính phủ sẽ trình các đề xuất lập pháp lên Quốc hội và ngay lập tức khởi động các thủ tục cần thiết. Theo ông, quá trình này có thể kéo dài khoảng một tháng và là một phần trong nỗ lực loại bỏ những nhân vật mà ông gọi là "các con rối" đã góp phần làm suy yếu pháp quyền và dân chủ trong thời kỳ ông Orban cầm quyền.

Thủ tướng Hungary cũng cho biết chính phủ dự định sử dụng đa số hai phần ba tại Quốc hội để sửa đổi hiến pháp nhằm buộc Tổng thống Sulyok rời nhiệm sở, chưa công bố chi tiết về cơ chế thực hiện.

Đáp lại, Tổng thống Sulyok tiếp tục bác bỏ lời kêu gọi từ chức. Trên mạng xã hội, ông cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phế truất tổng thống thông qua thay đổi luật pháp đều có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng hiến pháp, làm gia tăng chia rẽ chính trị và ảnh hưởng đến uy tín quốc tế của Hungary.

Đảng Fidesz của ông Orban cũng lên tiếng chỉ trích động thái của chính phủ mới, cho rằng đây là một "tối hậu thư bất hợp pháp". Theo Fidesz, ông Sulyok được bầu hợp lệ và nhiệm kỳ của ông kéo dài đến năm 2029 nên không thể bị bãi nhiệm theo yêu cầu của chính phủ.

Xem thêm

Phát hiện loài khỉ mới với đôi môi màu cam độc đáo

Phát hiện loài khỉ mới với đôi môi màu cam độc đáo

(CLO) Các nhà khoa học vừa xác định một loài khỉ mới tại CHDC Congo, nổi bật với đôi môi màu cam, bộ lông đen óng và tiếng kêu gầm trầm đặc trưng. Đây là loài khỉ mới thứ năm được ghi nhận tại châu Phi trong vòng 75 năm qua, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS ONE.

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 có bài phát biểu trên truyền hình vào khung giờ vàng, cáo buộc các chính quyền tiền nhiệm che giấu những lỗ hổng trong hệ thống bầu cử và cho rằng tồn tại một mạng lưới "nhà nước ngầm" nhằm che đậy các nỗ lực can thiệp từ nước ngoài. 

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

(CLO) Ấn Độ ngày 17/7 đã đưa vào vận hành chuyến tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực giảm phát thải carbon của ngành đường sắt và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

(CLO) Một robot hình người có biệt danh "Đại Bàng Trắng" đã giành chiến thắng bằng cú đá trúng đầu đối thủ trong trận đấu tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đánh dấu màn ra mắt của giải đấu võ tự do dành cho robot hình người được giới thiệu là đầu tiên trên thế giới.

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

(CLO) Ngày 16/7, Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý sau khi Rome tiếp tục yêu cầu dẫn độ cựu thành viên Lữ đoàn Đỏ Alessio Casimirri, người bị kết án trong vụ sát hại cựu Thủ tướng Ý Aldo Moro năm 1978.

Cỡ chữ bài viết: