Thủ tướng Israel chấp nhận tham gia 'Hội đồng Hòa bình'

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết thông tin này trong một thông báo đăng trên mạng xã hội hôm 21/1, bất chấp việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu với cáo buộc tội ác chiến tranh tại Gaza.

Theo Tổng thống Trump, “Hội đồng Hòa bình” được thiết kế để giám sát các hoạt động như xây dựng năng lực quản trị, thúc đẩy quan hệ khu vực, tái thiết, thu hút đầu tư, tài trợ quy mô lớn và huy động vốn cho Gaza. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã được mời tham gia cơ quan này.

Tuy nhiên, việc ông Netanyahu góp mặt trong hội đồng đã làm dấy lên lo ngại về tính khách quan của cơ chế mới, trong bối cảnh ông Trump sẽ giữ vai trò lãnh đạo và toàn quyền quyết định thành phần tham gia.

untitled(2).png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X/netanyahu

Quyết định của Thủ tướng Israel được đưa ra dù trước đó chính văn phòng của ông từng chỉ trích thành phần ban điều hành của hội đồng, trong đó có sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ - một đối thủ khu vực của Israel. Khi đó, phía Israel cho rằng ủy ban điều hành không phối hợp với Chính phủ nước này và “trái với chính sách của Chính phủ”, nhưng không nêu rõ lý do cụ thể.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, một chính trị gia theo đường lối cực hữu, cũng đã công khai chỉ trích hội đồng và kêu gọi Israel đơn phương chịu trách nhiệm về tương lai của Gaza.

Theo các phương tiện truyền thông, Tổng thống Trump dự kiến ký hiến chương thành lập “Hội đồng Hòa bình” bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, nơi ông có bài phát biểu vào cuối ngày 21/1. Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn mở rộng phạm vi hoạt động của hội đồng nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng và xung đột toàn cầu, không chỉ giới hạn ở Gaza.

“Hội đồng Hòa bình” ban đầu được thành lập để giám sát quá trình tái thiết Gaza, nhưng điều lệ của cơ chế này không giới hạn vai trò chỉ trong lãnh thổ Palestine. Một số báo cáo cho biết các quốc gia phải đóng góp khoảng 1 tỷ USD để có được một ghế thường trực trong hội đồng.

Xem thêm

Xả súng gần Paris khiến 5 người thương vong

Xả súng gần Paris khiến 5 người thương vong

(CLO) Một vụ xả súng đã xảy ra ngày 23/10 tại thị trấn Trappes, thuộc tỉnh Yvelines cách thủ đô Paris của Pháp khoảng 20 km về phía tây nam, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 4 người khác bị thương.

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

(CLO) Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc có các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao. Nga tuyên bố sẽ đáp trả động thái này.

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

(CLO) Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại (Liên hợp quốc) vừa phê duyệt viện trợ 20 triệu USD giúp Nepal khắc phục lũ quét. Dù mang tính lịch sử, khoản tiền này chỉ như "muối bỏ bể" trước thiệt hại 2,7 tỷ USD, bộc lộ rõ lỗ hổng của tài chính khí hậu toàn cầu.

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

(CLO) Ngày 22/10, trong chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo chính phủ Canada tới Ankara, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã chính thức tuyên bố thiết lập quan hệ "Đối tác Chiến lược Canada - Thổ Nhĩ Kỳ".

Đười ươi thích thức ăn gắn với tiếng cười

Đười ươi thích thức ăn gắn với tiếng cười

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy đười ươi có xu hướng lựa chọn thức ăn gắn với tiếng cười của đồng loại, hé lộ vai trò của cảm xúc trong quá trình học tập và ra quyết định ở động vật.

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 yêu cầu các nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu cùng gia đình rời Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực.

Cỡ chữ bài viết: