Thủ tướng Israel kêu gọi Mỹ không bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6/7 đã kêu gọi Mỹ không bán tiêm kích tàng hình F-35 hoặc các linh kiện liên quan cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng động thái này sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh quân sự tại Trung Đông.

Phát biểu trên chương trình Fox & Friends của Fox News, ông Netanyahu đưa ra lời kêu gọi ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Ankara để dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Chuyến đi được cho là có thể tạo cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy việc mua hàng chục động cơ máy bay chiến đấu và tìm đường quay trở lại chương trình F-35.

Ông Netanyahu cho rằng, Washington không nên trao công nghệ quân sự tiên tiến cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người mà theo ông "công khai kêu gọi hủy diệt Israel".

"Tôi không nghĩ họ nên được cấp F-35 hoặc động cơ cho các máy bay chiến đấu của họ, vì điều đó sẽ làm xáo trộn cán cân sức mạnh ở Trung Đông, vốn được bảo đảm bởi ưu thế trên không của Israel và cả sự hiện diện của Mỹ tại khu vực", ông Netanyahu nói.

screenshot-2026-07-07-at-060153.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp màn hình.

Nhà lãnh đạo Israel cũng nhắc đến những phát biểu gần đây của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chỉ trích Israel, trong đó có Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN Turk vào tuần trước, ông Fidan gọi Israel là "vấn đề của thế giới" và cho rằng "những người này đã trở thành gánh nặng mà nhân loại không thể tiếp tục gánh chịu".

Theo ông Netanyahu, phát biểu của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với việc "quốc gia Do Thái không có chỗ đứng trong nhân loại, về cơ bản là phải bị xóa sổ".

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump từng nói sẽ khiến Tổng thống Erdogan "rất hài lòng" khi được hỏi về mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc mua động cơ phản lực F110 và khôi phục quyền tham gia chương trình F-35.

Theo các nhà phân tích, Ankara muốn sở hữu động cơ F110 để phục vụ dự án tiêm kích tàng hình nội địa KAAN, trong bối cảnh nước này đặt mục tiêu gia nhập nhóm quốc gia có khả năng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, cùng với Mỹ, Trung Quốc và Nga.

f-35a-flight-cropped-1.jpg
Một biến thể F-35 của Mỹ. Ảnh: U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen

Tuy nhiên, năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, khiến Washington phản đối mạnh mẽ. Đến năm 2019, Mỹ chính thức loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cũng bác bỏ những đồn đoán về rạn nứt quan hệ với Tổng thống Trump sau những bất đồng gần đây liên quan đến cuộc chiến với Iran.

"Chúng tôi là những đồng minh thân thiết nhất. Mối quan hệ của tôi với tổng thống vẫn tốt đẹp", ông nói.

Thủ tướng Israel cho biết hai bên vẫn đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp tại Washington, nhưng "chúng tôi vẫn chưa ấn định ngày cụ thể". Lần gần nhất ông Netanyahu và ông Trump gặp nhau là vào tháng 2 tại Nhà Trắng.

Xem thêm

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Voi robot thay thế voi thật tại các đền thờ Ấn Độ

Voi robot thay thế voi thật tại các đền thờ Ấn Độ

(CLO) Những chú voi robot có kích thước như voi thật, biết vẫy tai, quẫy đuôi và phun nước đang dần xuất hiện tại nhiều đền thờ Hindu ở Ấn Độ. Chúng được kỳ vọng thay thế voi thật trong các nghi lễ tôn giáo, gây tranh cãi giữa những người bảo vệ động vật và những người muốn gìn giữ truyền thống lâu đời.

Cỡ chữ bài viết: