Thủ tướng Latvia từ chức sau vụ UAV Ukraine xâm nhập không phận

(CLO) Thủ tướng Latvia, Evika Siliņa ngày 14/5 đã tuyên bố từ chức sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ vì tranh cãi liên quan đến các máy bay không người lái (UAV) Ukraine bay lạc vào không phận nước này từ lãnh thổ Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm 11/5 đổ lỗi các vụ xâm nhập là “kết quả từ hoạt động tác chiến điện tử của Nga cố tình làm chệch hướng các UAV Ukraine khỏi mục tiêu tại Nga”, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng đề nghị cử chuyên gia sang Latvia để hỗ trợ bảo vệ không phận.

Ngược lại với các cáo buộc từ Latvia và Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/5 vừa rồi cho biết rằng Ukraine đã sử dụng chính không phận Latvia để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các địa điểm dân sự ở St. Petersburg, chỉ vài giờ sau khi Latvia báo cáo rằng một số UAV đã xâm phạm lãnh thổ của nước này từ Nga.

Cụ thể hơn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã phát hiện 6 UAV trong không phận Latvia vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng 7/5 theo giờ Moscow. Quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ một trong số các máy bay này, được xác định là máy bay không người lái tấn công tầm xa An-196 Liutyi của Ukraine, sau khi nó xâm nhập không phận Nga.

Theo Bộ Quốc phòng, năm máy bay không người lái khác đã biến mất khỏi màn hình radar gần Rezekne vào khoảng 4 giờ sáng.

Trong vụ việc này, hai UAV "bị lạc" đã phát nổ tại một cơ sở lưu trữ dầu của Latvia. Bà Siliņa cho rằng sự việc “cho thấy rõ ràng giới lãnh đạo chính trị của ngành quốc phòng đã thất bại trong việc thực hiện cam kết bảo vệ bầu trời an toàn cho đất nước”.

Tư lệnh quân đội Latvia cũng xác nhận lực lượng này đã không phát hiện được các UAV bay vào từ phía Nga. Thủ tướng Latvia cáo buộc Bộ Quốc phòng đã không thúc đẩy đủ nhanh việc phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái.

screenshot-2026-05-15-at-063839.jpg
Thủ tướng Latvia, Evika Siliņa. Ảnh: VCG

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Latvia đã bùng phát sau khi đảng Progressives, đối tác liên minh của bà Siliņa, rút khỏi chính phủ để phản đối quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Andris Sprūds, thành viên của đảng này.

Ông Sprūds bị buộc từ chức hôm 11/5 sau khi bà Siliņa cho rằng ông đã đánh mất sự tin tưởng của bà cũng như của công chúng trong cách xử lý các vụ máy bay không người lái bay lạc.

Việc sa thải ông Sprūds đã khiến 9 nghị sĩ thuộc đảng Progressives rời liên minh cầm quyền. Chính phủ Latvia sau đó chỉ còn nắm 41 ghế trong quốc hội và đối mặt nguy cơ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs dự kiến gặp đại diện các đảng phái trong ngày 16/5 để thảo luận về việc thành lập chính phủ mới.

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Cỡ chữ bài viết: