Ngày 12/5, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Nga đã phóng hơn 200 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm. Theo ông, các cuộc tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và 6 người bị thương.
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 216 UAV kể từ 18h ngày 11/5 theo giờ địa phương, trong đó 192 chiếc bị bắn hạ hoặc bị vô hiệu hóa.
Theo giới chức Ukraine, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận thiệt hại sau các cuộc tấn công. Tại thủ đô Kiev, mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ rơi xuống mái một tòa chung cư 16 tầng ở quận Obolon, gây hỏa hoạn.
Giới chức Ukraine cũng báo cáo các vụ tấn công tại Cherkasy, Zhytomyr, Chernihiv, Dnipro, Kherson và Mykolaiv. Một số cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông cùng nhiều khu dân cư bị hư hại. Tại Mykolaiv, các cuộc tấn công được cho là gây mất điện tại nhiều khu dân cư.
Đợt tấn công diễn ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài từ ngày 9 đến 11/5 hết hiệu lực. Trước đó, Nga tuyên bố ngừng bắn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/5.
Sau đó, với sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 9 đến 11/5, đồng thời tiến hành trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mô tả đề xuất ngừng bắn là sáng kiến “mang tính nhân đạo rõ rệt”.
Tuy nhiên, cả Nga lẫn Ukraine đều liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận trong suốt thời gian ngừng bắn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Nga tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn, nhưng cho biết quân đội Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng UAV và pháo binh nhằm vào các vị trí quân sự cũng như mục tiêu dân sự của Nga.
Theo phía Nga, tính đến ngày 11/5, Nga đã ghi nhận tổng cộng 23.802 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Ukraine.