Thủ tướng Nhật Bản bảo vệ quyết định về lễ tang của ông Abe

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản hôm thứ Năm (8/9) đã bảo vệ quyết định tổ chức tang lễ cấp nhà nước và với một chi phí lớn cho cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Việc Thủ tướng Fumio Kishida quyết định tổ chức tang lễ vào ngày 27 tháng 9, do nhà nước đảm nhiệm, đã gây ra sự phản đối rộng rãi của công chúng tại Nhật Bản.

thu tuong nhat ban bao ve quyet dinh ve le tang cua ong abe hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Reuters

"Tôi khiêm tốn chấp nhận những lời chỉ trích rằng lời giải thích của tôi là không đủ", Kishida nói với các thành viên quốc hội trước các câu hỏi về vấn đề này. Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, đã bị ám sát tại một cuộc vận động bầu cử vào ngày 8 tháng 7.

Kẻ ám sát bị bắt tại hiện trường ngay sau khi vụ tấn công, mang mối hận thù với Nhà thờ Thống nhất, cho rằng nó đã mẹ hắn ta phá sản và đổ lỗi cho Abe đã quảng bá cho tổ chức này.

Đa số công chúng cho rằng mối liên hệ giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và nhà thờ, được thành lập ở Hàn Quốc vào những năm 1950 và nổi tiếng với các đám cưới tập thể, vẫn chưa được giải thích thỏa đáng.

Nhiều cử tri cũng hoài nghi rằng đảng này sẽ cắt đứt quan hệ với nhà thờ, như lời Kishida đã hứa. LDP dự kiến ​​sẽ công bố kết quả điều tra về các liên kết của các thành viên vào cuối ngày thứ Năm (8/9).

Ông Kishida cho biết ông quyết định tổ chức tang lễ cấp nhà nước vì những đóng góp của Abe cho đất nước và những thành tựu của ông đã được ghi nhận trong và ngoài nước.

Những lời chỉ trích tập trung vào chi phí đã tăng lên 12 triệu USD, và có khả năng còn tăng cao hơn nữa do các chi phí như an ninh cho các chức sắc nước ngoài, những người dự kiến ​​bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

"Ngay cả khi so sánh với các buổi lễ tương tự đã được tổ chức trước đây, chúng tôi tin rằng con số ước tính là hợp lý", Kishida nói trước câu hỏi về việc liệu chi phí có quá cao hay không.

Một cuộc thăm dò trong tuần này cho thấy sự không tán thành đối với chính phủ của ông Kishida đã tăng lên hơn 40% trong số những người được hỏi lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức năm ngoái. 

Vũ Hoàng (theo CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: