Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi về lệnh cấm bán rượu

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm thứ Tư (14/7) đã xin lỗi về đề xuất gây áp lực lên các nhà hàng từ chối tuân thủ giới hạn bán rượu.
Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết ông đã không tham gia vào các cuộc thảo luận chi tiết về các đề xuất gây tranh cãi trước khi chúng được công bố. © Kyodo

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết ông đã không tham gia vào các cuộc thảo luận chi tiết về các đề xuất gây tranh cãi trước khi chúng được công bố. © Kyodo

Bài liên quan

Nhật Bản viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam

Nhật Bản và Mỹ hối thúc Trung Quốc tuân thủ phán quyết về Biển Đông

Nhật Bản mở rộng hạn chế đối với khán giả Olympic khi số ca nhiễm gia tăng

"Chúng tôi lấy làm tiếc về những rắc rối mà chúng tôi đã gây ra cho rất nhiều người", ông Suga nói sau khi chính phủ của ông lùi lại kế hoạch loại bỏ các cơ sở không tuân thủ giới hạn bán rượu khỏi các nhà phân phối rượu. 

Bình luận của Thủ tướng với các phóng viên đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính phủ Nhật Bản nhằm hủy bỏ tuyên bố bị chỉ trích nhiều trong thời gian qua của thành viên nội các Yasutoshi Nishimura vào ngày 8 tháng 7 liên quan đến việc giới hạn bán rượu trong đại dịch.

Nishimura, Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính, cho biết thông tin về các cơ sở không tuân thủ yêu cầu sẽ được chia sẻ với các ngân hàng. 

Thông báo của ông Nishimura được đưa ra vào đêm mà chính phủ Nhật quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ tư ở khu vực Tokyo, kéo dài cho đến sau Thế vận hội Mùa hè.

Ba tuyên bố khẩn cấp trước đó đã gây ra sự phản đối giữa các quán bar, câu lạc bộ và quán ăn - những thứ tạo nên cuộc sống về đêm tại thủ đô Nhật Bản.

Hôm thứ Ba (13/7), chính phủ đã rút lại đề xuất yêu cầu các nhà phân phối rượu ngừng kinh doanh với các nhà hàng.

Các nhân viên được cho là đã thông báo ngắn gọn cho thủ tướng và các thành viên nội các khác về các đề xuất trước khi chúng được ông Nishimura công bố. Tuy nhiên, Thủ tướng cho biết ông không tham gia vào các cuộc thảo luận chi tiết về vấn đề này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: