Tuy nhiên, những thách thức lớn nhất được cho là vẫn ở phía trước đối với chính phủ Pháp do không nắm đa số ghế tuyệt đối tại quốc hội.
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne có bài phát biểu tại Quốc hội ở Paris. Ảnh: Sarah Meyssonnier / Reuters
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do đảng France Unbowed (LFI) cực tả khởi xướng chỉ nhận được 146 phiếu ủng hộ trong tổng số 577 phiếu sau gần 3 giờ tranh luận. Bà Borne là người đứng đầu một chính phủ thiểu số, điều này khiến bà bị ảnh hưởng bởi những lá phiếu bất tín nhiệm. Tuy nhiên, những đảng khác trong quốc hội đã không ủng hộ quyết định "hạ bệ" bà Borne vào thời điểm hiện tại.
"Chúng ta nên tranh luận về các vấn đề mà người Pháp đang phải đối mặt, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này là không công bằng... Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này chỉ là chiến thuật chính trị. Chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang văn hóa thỏa hiệp", thủ tướng Borne nói trước quốc hội ngay trước cuộc bỏ phiếu.
Phát biểu khi kết quả được công bố, Thủ tướng Elisabeth Borne đã phát biểu: “Hôm nay, thưa quý vị, chúng ta đã có thể nỗ lực hành động vì người dân Pháp. Nhưng thay vào đó, chúng ta lại tranh luận về một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện giống như xét xử một bản án. Hành động này đã cản trở công việc của Quốc hội cũng như đi ngược lại ý chí của người dân Pháp với một thông điệp rất rõ ràng là hãy nói lên ý kiến của mình và cùng nhau xây dựng".
Phong trào bất tín nhiệm được cho là sẽ thất bại sau khi đảng bảo thủ Les Republicains và đảng cực hữu Rassemblement National của bà Marine Le Pen cho biết họ sẽ bỏ phiếu trắng.
Giờ đây, động thái bất tín nhiệm đã không còn khả thi, quốc hội sẽ sớm bắt đầu thảo luận về gói giảm lạm phát trị giá 20 tỷ euro (20,13 tỷ USD) được chính phủ công bố vào tuần trước.
Mai Anh (theo Reuters)