Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đề cử Lawrence Wong làm người kế nhiệm

(CLO) Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm thứ Bảy (16/4) cho biết, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm ông làm lãnh đạo đất nước.

Theo một thông báo hôm thứ Năm vừa qua, ông Wong đã được chọn làm lãnh đạo nhóm thế hệ thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền, mở đường cho ông trở thành thủ tướng trong tương lai.

thu tuong singapore ly hien long de cu lawrence wong lam nguoi ke nhiem hinh 1

Thủ tướng Lý Hiển Long và Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong trong cuộc họp báo tại Istana vào ngày 16 tháng 4 năm 2022. Ảnh: MCI

thu tuong singapore ly hien long de cu lawrence wong lam nguoi ke nhiem hinh 2

Ông Lawrence Wong trong một lần xuất hiện tại SEA Games 2015. Ảnh: SGS

thu tuong singapore ly hien long de cu lawrence wong lam nguoi ke nhiem hinh 3

Ông Lawrence Wong trong những lần tiếp xúc với các cử tri Singapore. Ảnh: CNA

"Kế hoạch là để Lawrence kế nhiệm tôi với tư cách là thủ tướng, nếu PAP thắng cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Nó sẽ diễn ra vào năm 2025 và chắc chắn đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khó khăn", Lee nói trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy.

Ông Lý Hiển Long, mà cha ông là Lý Quang Diệu được tôn vinh như lãnh tụ sáng lập quốc đảo Singapore, đã làm thủ tướng từ năm 2004.

Sự ổn định từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh chính của Singapore giàu có, khiến nó trở thành thiên đường cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong một khu vực mà biến động chính trị không phải là ít.

Wong, 49 tuổi, đã chèo lái quốc gia Đông Nam Á này vượt qua đại dịch Covid-19 với tư cách là đồng chủ tịch lực lượng đặc nhiệm của chính phủ. Đây là một lý do giúp ông được các nhà phân tích đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng cho ông Lý Hiển Long.

Việc kế nhiệm vị trí lãnh đạo đất nước, do đảng PAP điều hành kể từ khi quốc gia này giành được độc lập năm 1965, thường là một việc được lên kế hoạch cẩn thận. Ông Lý nói trong một cuộc họp báo: “Tôi đã 70 tuổi và tôi mong được giao cho Lawrence khi anh ấy sẵn sàng”. Ông cho biết sau đó rằng PAP sẽ quyết định liệu ông hay Wong sẽ lãnh đạo đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Với các chính sách kiểm soát vừa nghiêm ngặt vừa linh hoạt, Singapore đã tạo nên một câu chuyện thành công trong đại dịch Covid-19. Hiện, nước này đang tăng tốc trở lại nền kinh tế để duy trì vị thế của một trung tâm thương mại quốc tế.

Ông Wong nói khi được hỏi về những vấn đề lớn mà đất nước đang phải đối mặt: "Đại dịch chưa kết thúc, chúng ta phải vượt qua nó. Có những thách thức kinh tế đáng kể phải giải quyết phát sinh từ cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt là mối đe dọa lạm phát cao hơn, dai dẳng hơn và tăng trưởng yếu hơn".

Ông cho biết thêm rằng đất nước Singapore cũng sẽ cần phải nhìn xa hơn để định vị mình trong một "thế giới phức tạp, biến động và khó đoán hơn".

Bùi Huy (theo CNA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: