Thủ tướng Úc cân nhắc bỏ chính sách Zero-COVID

Một sĩ quan cảnh sát tịch thu biểu ngữ trong cuộc biểu tình ở Sydney, Australia, vào ngày 21 tháng 8. Ảnh: CNN

Một sĩ quan cảnh sát tịch thu biểu ngữ trong cuộc biểu tình ở Sydney, Australia, vào ngày 21 tháng 8. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Hàn Quốc tiếp tục giãn cách xã hội, Úc kéo dài phong tỏa COVID-19

Úc triển khai thêm quân đội thực thi hạn chế COVID-19 khi Sydney kéo dài phong tỏa

Ba nhà xuất bản Úc cáo buộc Facebook sử dụng nội dung thiếu công bằng

Ý tưởng của ông được đưa ra khi Sydney, thành phố lớn nhất của Úc ghi nhận 830 trường hợp nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất, mặc dù nơi đây vẫn đang trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt kể từ cuối tháng 6.

Úc là một trong số các quốc gia bao gồm cả Trung Quốc và New Zealand, đã cố gắng tiêu diệt hoàn toàn Covid-19 bên trong biên giới của họ bằng chính sách "Zero COVID", và chiến lược này phần lớn đã thành công.

Úc báo cáo ​​45.737 ca nhiễm Covid-19 và 984 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch. Nhưng một số thành phố lớn của Úc, bao gồm Sydney, Melbourne và thủ đô Canberra đang bị phong tỏa do các nhà chức trách áp đặt các biện pháp ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta.

Hôm thứ Bảy (21/8), hàng ngàn người Úc đã xuống đường ở Melbourne và Sydney để phản đối  phong toả kéo dài, dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ. Ít nhất bảy cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực.

Trong quan điểm của mình được news.com.au công bố hôm Chủ nhật, Thủ tướng Morrison cho biết ông nhận ra "thiệt hại nặng nề" mà các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt đã gây ra cho công dân và doanh nghiệp Úc, nhưng nói rằng đó là "điều tối tăm nhất trước bình minh".

Ông nói: "Việc đóng cửa là cần thiết lúc này, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ sức khỏe và thu nhập để giúp mọi người vượt qua, nhưng chúng sẽ không quá lâu nữa".

Ông Morrison cho biết chính phủ Úc dự định chuyển trọng tâm từ việc giảm số ca bệnh sang kiểm tra xem có bao nhiêu người bị bệnh nặng do Covid-19 và cần nhập viện. Nhà lãnh đạo Australia cho biết hệ thống y tế công cộng của nước này hiện đã đủ mạnh để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm COVID.

Mặc dù ông Morrison không đưa ra mốc thời gian cụ thể về thời điểm thực hiện chiến lược mới, nhưng ông cho biết một khi Úc đạt được mục tiêu tiêm chủng quốc gia là 70% và 80%, thì "chúng ta có thể bắt đầu đòi lại những gì Covid đã lấy đi của chúng ta".

"Số ca nhiễm có thể sẽ tăng lên khi chúng ta sớm bắt đầu mở cửa trở lại. Đó là điều không thể tránh khỏi", ông nói. 

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: