Thủ tướng Ukraine đệ đơn xin từ chức lần hai

Thứ tư, 04/03/2020 13:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ nghị sĩ quốc hội nước này cho biết, Thủ tướng Ukraine Oleksiy Goncharuk đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống.

Như vậy, ông Oleksiy Goncharuk từ chức sau 6 tháng nắm quyền và đây là lần thứ hai ông đệ đơn từ chức. Trước đó hồi tháng 1/2020, ông đã đệ đơn lên Tổng thống nhằm xóa bỏ mọi nghi ngờ về sự tôn trọng và tin tưởng đối với ông Zelensky.

"Để xóa bỏ mọi nghi ngờ về sự tôn trọng và tín nhiệm của chúng tôi với tổng thống, tôi đã viết đơn xin từ chức và trao nó cho tổng thống", ông Oleksiy Honcharuk viết trên trang Facebook của mình. Động thái này đã được đưa ra sau khi truyền thông Ukraine công bố một đoạn băng ghi âm, trong đó ông Hontcharouk được cho chê bai mức độ am hiểu của tổng thống Ukraine trong các vấn đề kinh tế.

Phó Thủ tướng Denys Shmygal có thể sẽ trở thành Thủ tướng mới. Ảnh: UNIAN

Phó Thủ tướng Denys Shmygal có thể sẽ trở thành Thủ tướng mới. Ảnh: UNIAN

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky đã từ chối đơn từ chức lần đó của ông. “Tôi quyết định sẽ cho ông và chính phủ của ông một cơ hội khác, nếu ông có thể giải quyết những vấn đề quan trọng mà người dân đang lo lắng”, Tổng thống Zelensky đã nói với Thủ tướng Honcharuk.

Nhưng lần này, đơn từ chức của ông được chấp nhận. Phó Thủ tướng mới nhậm chức của Ukraine Denys Shmygal được Tổng thống Zelensky đề cử làm Thủ tướng mới.

Một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội nước này để thông qua quyết định từ chức của ông Honcharuk và đề cử Thủ tướng mới của Tổng thống Zelensky sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 4/3.

Mai Bùi (theo TASS)

Tags:

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h