Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) bị xử phạt 1,1 tỷ đồng vì các vi phạm về thuế, nợ ngắn hạn vượt cả vốn chủ

(CLO) CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Mã HNF) vừa bị phạt 1,1 tỷ đồng với các vi phạm về thuế. Cơ cấu nguồn vốn của công ty cũng cho thấy rủi ro tiềm tàng khi nợ ngắn hạn vượt cả vốn chủ sở hữu.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng do các vi phạm về thuế

Vào ngày cuối năm 2022, Cục thuế TP Hà Nội đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Mã HNF). 

Công ty đã có hành vi kê khai khấu trừ đối với hóa đơn hàng hóa, dịch vụ trả hộ cho chi nhánh không đúng quy định; kê khai khấu trừ các hóa đơn sau khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra chưa đúng quy định; kê khai khấu trừ đối với các hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có thông báo không hoạt động tại địa chỉ của cơ quan thuế chưa đúng quy định.

thuc pham huu nghi hnf bi xu phat 11 ty dong vi cac vi pham ve thue no ngan han vuot ca von chu hinh 1

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) vừa bị xử phạt 1,1 tỷ đồng do các vi phạm về thuế

Ngoài ra, Hữu Nghị còn bị xử phạt lỗi kê khai sai thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa (là trứng gà chưa qua sơ chế), chi phí lãi vay, khấu hao xuất chuyển chi chi nhánh Miền Bắc không tính thuế thành không chịu thuế.

HNF còn vi phạm thêm một số quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp như chưa điều chỉnh chi phí không được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí lãi vay vượt quá quy định; chưa điều chỉnh chi phí khoản xử phạt chậm nộp do vi phạm hành chính. khoản điều chỉnh chi phí không đúng quy định; chưa điều chỉnh chi phí trích trước không chi kếtl hạch toán chi phí đối với các hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của cơ quan thuế.

Với các lỗi vi phạm như trên, Hữu Nghị phải nộp phạt 202 triệu đồng, bị truy thu thuế 881 triệu đồng, phải đóng thêm tiền chậm nộp thuế Giá trị gia tăng 25 triệu đồng. Tổng cộng, HNF sẽ phải nộp phạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Doanh thu tăng trưởng sau dịch, nhưng chi phí cũng đồng loạt tăng theo

Về tình hình kinh doanh thì trong Quý 3, CTCP Thực phẩm Hữu Nghị ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 574,5 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng từ 308,6 tỷ đồng lên 382,3 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 23,9%. Lợi nhuận gộp đạt 192,2 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 29,8% lên mức 33,5%

Đa phần các chi phí trong kỳ đều ghi nhận tăng mạnh theo quy mô của doanh thu. Trong đó chi phí tài chính tăng từ 16,9 tỷ đồng lên mức 17,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng từ 81,7 tỷ đồng lên mức 98 tỷ đồng. Duy nhất chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 14,6 tỷ đồng xuống 11,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Hữu Nghị trong quý 3 đạt 62,8 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Tính đến hết Quý 3 năm 2022, tổng doanh thu lũy kế của Thực phẩm Hữu Nghị ở mức 1.318,3 tỷ đồng, tăng 19,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 90,4 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với 9 tháng đầu năm 2022.

Tài sản chủ yếu là nợ, giá cổ phiếu HNF giảm mạnh so với thời điểm đầu năm

Một điểm đáng chú ý được ghi nhận trên báo cáo tài chính của HNF đó là nợ phải trả chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu tài sản.

Cụ thể thì tính đến hết ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Hữu Nghị ghi nhận ở mức 1.997,7 tỷ đồng. Trong đó nợ phải trả chiếm 1.373,5 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ 68,8% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 624,3 tỷ đồng, dù đã gia tăng hơn so với thời điểm đầu năm nhưng tỷ lệ vốn chủ sở hữu nhỏ hơn hẳn so với nợ phải trả sẽ dễ gây rủi ro mất cân đối nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong nợ phải trả thì cơ cấu về nợ ngắn hạn cũng chiếm tới 875,1 tỷ đồng với chỉ tiêu về vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tới 549,5 tỷ đồng. Có thể thấy rằng các khoản nợ ngắn hạn ghi nhận lớn hơn cả vốn chủ sở hữu.

Nợ dài hạn ghi nhận ở mức 498,4 tỷ đồng với chỉ tiêu về vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 411,6 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng hiện tại Hữu Nghị đang có lượng nợ vay lên tới gần 1 nghìn tỷ đồng. Và như đã nói phía trên, tỷ trọng nợ vay lớn hơn hẳn so với vốn chủ sở hữu cho thấy rủi ro vô cùng lớn trong hoạt động sử dụng vốn của Hữu Nghị.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: