Thuế quan của ông Donald Trump có thể tạo ra 'cơn sóng thần' kinh tế đe dọa Mỹ và toàn cầu

(CLO) Các nhà kinh tế cảnh báo rằng kế hoạch thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tạo ra "cơn sóng thần" đối với nền kinh tế toàn cầu và dẫn đến những hậu quả khó lường.

Olu Sonola, giám đốc nghiên cứu kinh tế Mỹ tại Fitch Ratings, cho biết: "Đây là một bước ngoặt không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu. Nhiều quốc gia có thể sẽ đối mặt với suy thoái".

Theo nhận định của nhà kinh tế trưởng Neil Shearing ở Capital Economics, trong khi các quốc gia như Canada và Mexico được cho là ít bị ảnh hưởng hơn, thì các quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, sẽ gánh chịu tác động nặng nề nhất. Liên minh châu Âu và Nhật Bản rơi vào nhóm bị ảnh hưởng ở mức độ trung bình.

thue quan cua ong donald trump co the tao ra con song than kinh te de doa my va toan cau hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện "Làm nước Mỹ giàu có trở lại" tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng vào ngày 2/4. Ảnh: Nhà Trắng

Theo ước tính sơ bộ, mức thuế quan trung bình của Mỹ sẽ lên tới khoảng 22%, mức cao nhất kể từ năm 1910, vượt qua cả mức của Đạo luật Smoot-Hawley nổi tiếng năm 1930.

Maurice Obstfeld, cựu kinh tế trưởng tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhận định: "Ông Trump cơ bản đã tuyên chiến với nền kinh tế toàn cầu. Đây là cuộc chiến chắc chắn sẽ tác động đến nền kinh tế Mỹ. Việc phân biệt thuế quan giữa các đối tác thương mại đang tạo ra hỗn loạn trong thương mại quốc tế".

Một nhóm các nhà kinh tế tại ngân hàng ING cũng mô tả thuế quan này như một "cơn ác mộng kinh tế tồi tệ nhất của châu Âu", đồng thời thừa nhận rằng tác động chính xác của việc áp dụng mức thuế quan này gần như không thể đoán định.

Ông Trump áp dụng thuế quan nhằm tài trợ cho việc cắt giảm thuế thu nhập và khuyến khích sản xuất trở lại Mỹ. Tuy nhiên, James Knightly, nhà kinh tế quốc tế trưởng tại ING, cho rằng các biện pháp này sẽ dẫn đến "giai đoạn chuyển đổi đau đớn", ước tính rằng mỗi người dân Mỹ sẽ phải chịu thêm khoảng 1.350 USD chi phí hàng năm, với mức giá tăng khoảng 2,5%. Ông cảnh báo rằng điều này có thể chỉ là khởi đầu và còn có thể có áp lực tăng giá đối với một số dịch vụ khác.

Bill Adams, nhà kinh tế trưởng tại Comerica Bank, cho rằng mức tăng giá này sẽ làm giảm khả năng chi tiêu của người tiêu dùng và gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế cũng như việc làm trong phần còn lại của năm 2025.

Lúc này, các nhà kinh tế đang hạ thấp dự báo tăng trưởng của mình, với dự báo GDPNow của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm có thể âm 1,4% trong quý 1-3. Quý tiếp theo cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của ông Trump, cho biết Chính phủ dự kiến sẽ thu được khoảng 500 tỷ USD từ kế hoạch này. Miran cho rằng doanh thu này có thể được dùng để gia hạn các đợt cắt giảm thuế của ông Trump và thậm chí có thể đủ để thực hiện các cắt giảm thuế tiếp theo mà Tổng thống đã hứa hẹn.

Dù có những "cú va chạm ngắn hạn", Miran nhấn mạnh rằng Tổng thống đang tập trung vào quá trình chuyển đổi dài hạn của nền kinh tế.

Ngọc Ánh (theo Market Watch, FT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: