Thuốc điều trị sốt rét mà Trump ca ngợi có thể ngăn được Covid-19?

Tiến sĩ David Boulware, bác sĩ về bệnh Truyền nhiễm tại Đại học Minnesota, nhà nghiên cứu chính của thử nghiệm lần này cho biết, thuốc điều trị sốt rét mà Trump ca ngợi không thể ngăn được Covid-19.
Thuốc điều trị sốt rét Hydroxychloroquine không thể chống được Covid-19. Ảnh: TL

Thuốc điều trị sốt rét Hydroxychloroquine không thể chống được Covid-19. Ảnh: TL

Dẫn lời bà Michael Erman theo Reuters, trong một thử nghiệm lâm sàng được phát đi rộng rãi trên truyền hình hôm thứ Tư vừa qua, thuốc trị sốt rét được Tổng thống Donald Trump ca ngợi là thuốc dùng để điều trị Covid-19, trên thực tế không hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng đối với những người tiếp xúc với virus Corona.

Trong quá trình sử dụng thuốc Hydroxychloroquine, thử nghiệm này đã chỉ kết quả rằng, không có tác dụng phụ nghiêm trọng, hoặc gặp các vấn đề về tim đối với người sử dụng thuốc.

Sự ca ngợi từ phía Tổng thống Trump đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người đã hoài nghi về công dụng thần thánh của một loại thuốc rẻ tiền, phố biến, đã có từ rất lâu lại có công dụng trong việc chống lại một đại dịch đã làm lây nhiễm cho hơn 6,4 triệu người và cướp đi mạng sống của 382.000 người trên toàn thế giới.

Để so sánh Hydroxychloroquine với việc đánh giá giả dược của thuốc đối với virus Corona mới, các nhà nghiên cứu của Đại học Minnesota đã thử nghiệm trên 821 người gần đây đã tiếp xúc với virus Corona, hoặc sống trong một gia đình có nguy cơ cao.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, 11,8% người sử dụng Hydroxychloroquine xuất hiện các triệu chứng tương thích với Covid-19, so với 14,3% người dùng giả dược. Kết quả cho thấy, việc sử dụng thuốc không tốt hơn sử dụng giả dược và sự khác biệt đó không có ý nghĩa trong nghiên cứu.

Tiến sĩ David Boulware - bác sĩ về bệnh Truyền nhiễm tại Đại học Minnesota, nhà nghiên cứu chính của thử nghiệm lần này cho biết: "Dữ liệu của chúng tôi khá rõ ràng, được thực hiện nghiêm ngặt bởi những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế. Trong quá trình thử nghiệm thuốc, chúng tôi đã phải dừng lại do lo ngại về sự an toàn của nó khi điều trị Covid-19”.

Tiến sĩ Boulware nói, “Tôi nhận thấy có hai luồng ý kiến, một bên đang nói đây là một loại thuốc nguy hiểm và bên còn lại nói cái này hiệu quả. Trên thực tế, nghiên cứu thuốc trị sốt rét mà Trump ca ngợi không thể ngăn được Covid-19. Kết quả cũng được công bố trên Tạp chí Y học New England”.

Phát biểu tại cuộc họp tại nhà Trắng vào tháng 3 Tổng thống Trump nói ông đã dùng thuốc điều trị sốt rét để phòng ngừa Covid-19, sau khi hai người làm việc tại nhà Trắng được chẩn đoán mắc Covid-19. Việc sử dụng thuốc Hydroxychloroquine kết hợp với kháng sinh Azithromycin sẽ là một phát minh lớn nhất trong lịch sử Y học nhân loại, dù cho đến nay có rất ít bằng chứng ủng hộ tuyên bố của ông.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: