(CLO) Đã 7 tháng trôi qua kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, song, chính quyền của ông Biden vẫn chưa thiết lập chính sách thương mại với Trung Quốc.
(CLO) Cựu chính trị gia Henry Paulson nói rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước là điều cần thiết để tránh những đối đầu không cần thiết. Kevin Rudd kêu gọi Bắc Kinh và Washington đặt ra các quy tắc cơ bản để quản lý sự tham gia của nhau trong nhiều hoạt động.
(CLO) Bộ Tài chính Mỹ cho biết các nhà đầu tư Mỹ được phép giao dịch chứng khoán của các công ty con trực thuộc các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen cho đến ngày 11/6.
(CLO) Những thách thức đối với các công ty Mỹ trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc vẫn còn đang tồn tại bất chấp sức ép gia tăng đối với Bắc Kinh dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump.
(CLO) Đạo luật Cạnh tranh Chiến lược năm 2021 làm rõ trọng tâm của chính phủ Mỹ trong việc ngăn cản tham vọng kinh tế và công nghệ cao của Trung Quốc.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục bảo vệ kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 2.250 tỷ USD của ông, cho rằng Mỹ đang bị Trung Quốc và các nước đầu tư mạnh vào hạ tầng bỏ xa.
(CLO) Sự lớn mạnh của Bắc Kinh đã đặt ra những thách thức lớn thúc đẩy Washington mạnh tay hơn trong các chính sách công nghiệp của mình.
(CLO) Trung Quốc đã cam kết sẽ tăng cường chi tiêu và thúc đẩy mạnh mẽ vào lĩnh vực nghiên cứu về chip tiên tiến và trí tuệ nhân tạo trong các mục tiêu 5 năm mới nhất của mình, đưa ra kế hoạch chi tiết về công nghệ để tranh giành ảnh hưởng toàn cầu với Mỹ.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch cho phép duy trì một quy định từ thời người tiền nhiệm Donald Trump nhằm chống lại các mối đe dọa công nghệ của Trung Quốc và quy định này sẽ có hiệu lực vào tháng tới.
(CLO) Trung Quốc kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khôi phục lại quan hệ song phương hai nước, có bước đi “xây dựng thiện chí”, trong đó có gỡ bỏ thuế nhập khẩu và các lệnh trừng phạt.
(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen mới đây đã đưa ra tuyên bố Mỹ sẽ giữ nguyên các mức thuế mà chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump trước đó áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
(CLO) Theo một nghiên cứu mới nhất của Mỹ, việc gia tăng căng thẳng với Trung Quốc có thể khiến hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tiến đến việc tách rời, gây thiệt hại nặng nề đến doanh nghiệp hai bên và toàn cầu.
(CLO) Nguồn tin tiết lộ với tờ Financial Times cho biết chính quyền Trung Quốc đang dò xét tình hình và nghiên cứu có thể dùng mặt hàng đất hiếm để làm khó cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ.
(CLO) Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc đã giảm xuống còn 310,8 tỷ USD trong năm 2020, so với mức 419,5 tỷ USD vào năm 2018 khi cuộc chiến thương mại giữa hai nước nổ ra.