Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu 1,66 nghìn tỷ USD

(CLO) Dự luật chi tiêu Chính phủ của Mỹ trị giá 1,66 nghìn tỷ USD đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ vào thứ Ba (20/12).

Các nhà đàm phán của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã đồng ý về dự luật sâu rộng để tài trợ cho Chính phủ liên bang, nhằm huy động nguồn vốn khoảng 1,5 nghìn tỷ USD trong năm tài chính này. Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ áp đảo 70 - 25.

thuong vien my thong qua du luat chi tieu 166 nghin ty usd hinh 1

Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ở Thủ đô Washington. Ảnh: Reuters

Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa cho biết họ phản đối dự luật, nhưng sẽ không cố gắng ngăn chặn việc thông qua. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Braun cho biết nhóm sẽ tăng cường nỗ lực cải cách ngân sách vào năm tới, khi Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Dự luật bao gồm các biện pháp khác đã được cả hai đảng đồng ý, bao gồm lệnh cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị do Chính phủ Mỹ sở hữu và làm rõ vai trò của Quốc hội Mỹ trong việc xác nhận kết quả bầu cử, một nỗ lực nhằm tránh lặp lại bạo lực vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 .

Các nhà lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện đặt mục tiêu thông qua dự luật dài 4.155 trang và gửi cho Tổng thống Joe Biden để ký vào cuối tuần này để chính thức ký thành luật, nhằm đảm bảo không có sự gián đoạn nào đối với các hoạt động của Chính phủ Mỹ.

Dự luật cũng bao gồm khoản 44,9 tỷ đô la hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và các đồng minh NATO và 40,6 tỷ đô la để hỗ trợ các cộng đồng trên khắp Mỹ phục hồi sau thảm họa thiên nhiên và các vấn đề khác.

Các quỹ của Ukraine sẽ được sử dụng để hỗ trợ huấn luyện quân sự, hậu cần và tình báo, cũng như để bổ sung các thiết bị của Mỹ gửi đến Ukraine. Gói này bao gồm 13,4 tỷ đô la viện trợ kinh tế và 2,4 tỷ đô la để giúp tái định cư người Ukraine ở Mỹ.

Viện trợ quân sự sẽ cao hơn mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục 858 tỷ đô la của Mỹ trong năm tài chính này, tăng so với 740 tỷ đô la của năm ngoái và cũng vượt quá yêu cầu của ông Biden.

Về khía cạnh phi quốc phòng, các nhà đàm phán của dự luật đã ấn định mức tài trợ là 800 tỷ đô la, tăng 68 tỷ đô la so với năm trước. Khoản này bao gồm tăng quỹ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nghèo.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: