Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine vào hôm thứ Năm (19/5), sẽ gửi dự luật tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Kết quả bỏ phiếu của thượng viện Mỹ là 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống cho gói hỗ trợ khẩn cấp về quân sự, kinh tế và nhân đạo. Cho đến nay, đây là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine.

thuong vien my thong qua goi vien tro 40 ty usd cho ukraine hinh 1

Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng nhấn mạnh mong muốn của các nhà lập pháp cho việc hỗ trợ Ukraine mà không cần gửi quân đội Mỹ. Nó diễn ra vài giờ sau khi thượng viện Mỹ chấp thuận người được ông Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Ukraine, nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink.

Tổng thống Biden cho biết việc thông qua dự luật cho thấy sự cam kết liên tục của Mỹ trong việc tài trợ cho Ukraine. "Tôi hoan nghênh quốc hội đã gửi một thông điệp rõ ràng của lưỡng đảng đến thế giới rằng người dân Mỹ sát cánh cùng Ukraine", Biden nói trong một tuyên bố.

Một số nhà lập pháp Mỹ đã bỏ phiếu "chống" cho biết, họ phản đối việc chi tiêu quá nhiều khi Mỹ đang có một khoản nợ quốc gia khổng lồ. "Tôi luôn đặt câu hỏi, chúng ta trả tiền cho nó như thế nào?", Thượng nghị sĩ Mike Braun nói với các phóng viên tại Điện Capitol.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thúc giục các nhà lập pháp của Mỹ làm việc nhanh chóng, nói với các nhà lãnh đạo quốc hội trong một bức thư rằng quân đội chỉ có đủ kinh phí để gửi vũ khí đến Ukraine cho đến thứ Năm, ngày 19/5, vì vậy dự luật cần được thông qua ngay trước thời hạn đó.

Khi Biden ký dự luật chi tiêu bổ sung thành luật, nó sẽ nâng tổng số viện trợ Mỹ đã phê duyệt cho Ukraine lên hơn 50 tỷ USD kể từ khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2.

Ban đầu, Biden đã yêu cầu Quốc hội chi 33 tỷ USD cho Ukraine, nhưng các nhà lập pháp đã tăng lên khoảng 40 tỷ USD, với mục tiêu tài trợ cho Ukraine trong những tháng tới.

Gói này bao gồm 6 tỷ USD hỗ trợ an ninh, bao gồm đào tạo, trang thiết bị, vũ khí và hỗ trợ; 8,7 tỷ USD để bổ sung kho thiết bị Mỹ gửi đến Ukraine, và 3,9 tỷ USD cho các hoạt động của Bộ Chỉ huy châu Âu.

Ngoài ra, gói tài trợ này sẽ ủy quyền thêm 11 tỷ USD cho Cơ quan rút vốn của Tổng thống, cho phép Biden chuyển các mặt hàng và dịch vụ từ kho hàng của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của quốc hội để đối phó với trường hợp khẩn cấp.

Nói cũng bao gồm 5 tỷ USD để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu do xung đột, gần 9 tỷ USD cho quỹ hỗ trợ kinh tế Ukraine và khoảng 900 triệu USD để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine.

Hoàng Anh (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: