Thượng viện Mỹ xác nhận Avril Haines là Giám đốc Tình báo Quốc gia

(CLO) Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden, Thượng viện đã bỏ phiếu xác nhận bà Avril Haines làm Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI).
Thượng viện Mỹ đã xác nhận bà Avril Haines làm Giám đốc tình báo Quốc gia - Ảnh: Reuters

Thượng viện Mỹ đã xác nhận bà Avril Haines làm Giám đốc tình báo Quốc gia - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng Biden, hoan nghênh trở lại các thỏa thuận

Joe Biden ký sắc lệnh đầu tiên với tư cách Tổng thống Mỹ

Tổng thống Biden đưa Mỹ trở lại hiệp định Paris về khí hậu

Từng là Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương, bà Haines cũng đã từng là Phó Cố vấn cho Tổng thống về Các vấn đề An ninh Quốc gia, cả hai vị trí đều được thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Bà Haines sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm Giám đốc của DNI, một vị trí cấp Nội các được thành lập vào năm 2004 để giám sát Chương trình Tình báo Quốc gia và 17 cơ quan tình báo khác nhau của Hoa Kỳ.

Chỉ vài giờ trước đó, ông Biden đã tạm thời bổ nhiệm Lora Shiao làm người đứng đầu văn phòng DNI cho đến khi bà Haines có thể được Thượng viện xác nhận hoặc bác bỏ.

Trên cương vị của mình trong Hội đồng An ninh Quốc gia, bà Haines đã hợp tác chặt chẽ với giám đốc cơ quan John Brennan để xây dựng khuôn khổ pháp lý làm cơ sở cho chính sách của chính quyền Obama về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái phi pháp.

Bà Haines cho biết vào đầu tuần này trong phiên điều trần xác nhận rằng, ngay sau khi trở thành tổng thống, ông Biden sẽ giải mật một hồ sơ tình báo về vụ sát hại nhà báo bất đồng chính kiến Khashoggi vào tháng 10/2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo The Hill, Ủy ban Tài chính Thượng viện dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về việc đề cử bà Janet Yellen làm Bộ trưởng Ngân sách vào sáng thứ Sáu (22/1). Thông báo về cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Tài chính được đưa ra một ngày sau khi Yellen điều trần trước Quốc hội xác nhận vị trí mới.

Bà Yellen, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm ứng phó với sự suy thoái kinh tế liên quan đến đại dịch virus corona nếu được xác nhận.

Tại phiên điều trần xác nhận của mình, bà Yellen kêu gọi Quốc hội "hành động lớn" trong việc cứu trợ COVID-19, ủng hộ đề xuất trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Biden.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện đã nêu quan ngại tại phiên điều trần về số tiền chi tiêu liên bang trong đề xuất cứu trợ COVID-19 của ông Biden, cũng như các đề xuất chiến dịch của tân Tổng thống nhằm tăng thuế đối với các tập đoàn.

Tuy nhiên, bà Yellen dự kiến ​​sẽ được xác nhận với sự ủng hộ của lưỡng đảng.

Các đảng viên Đảng Dân chủ đang hy vọng rằng các ứng cử viên Nội các của ông Biden có thể được xác nhận nhanh chóng. Hiện mới chỉ có một người được Joe Biden đề cử được xác nhận vị trí vào thứ Tư (20/1), ngày đầu tiên của tân Tổng thống: Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: