Thượng viện và Hạ viện tiếp tục bất đồng về ngân sách chi tiêu của Chính phủ Mỹ

(CLO) Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ lãnh đạo đã thúc đẩy một dự luật chỉ tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính quyền liên bang đóng cửa một phần vào ngày 1/10 tới, trong khi Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm giữ đang chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật riêng của mình.

Hành động này đang làm tăng khả năng các cơ quan liên bang sẽ hết tiền vào Chủ nhật tới, khiến hàng trăm nghìn công nhân liên bang phải nghỉ phép và tạm dừng một loạt dịch vụ từ công bố dữ liệu kinh tế đến phúc lợi dinh dưỡng.

thuong vien va ha vien tiep tuc bat dong ve ngan sach chi tieu cua chinh phu my hinh 1

Điện Capitol. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Bế tắc tại Quốc hội Mỹ, nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa gia tăng

Tổng thống Biden cảnh báo hàng triệu người sẽ đói nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa

Nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa: Hàng triệu công chức nghỉ việc và hàng loạt dịch vụ tê liệt

Đảng Cộng hòa tiếp tục bất đồng về dự luật chi tiêu, Chính phủ Mỹ vẫn có nguy cơ tạm đóng cửa

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 76-22 để mở cuộc tranh luận về một dự luật tạm thời sẽ giúp kéo dài ngân sách liên bang cho đến ngày 17/11 và dự kiến cung cấp khoảng 6 tỷ USD cho mỗi kế hoạch ứng phó thảm họa trong nước cũng như cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine.

Biện pháp của Thượng viện đã bị đảng Cộng hòa, những người kiểm soát Hạ viện bác bỏ.

Về phần mình, Hạ viện đã lên kế hoạch bỏ phiếu vào đêm khuya về bốn dự luật phân bổ ngân sách đảng phái, nhưng dự kiến sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đảng Dân chủ và khó có khả năng trở thành luật.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, dẫn đầu bởi một nhóm nhỏ gồm những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn, đã bác bỏ mức chi tiêu cho năm tài chính 2024 trong thỏa thuận giữa Chủ tịch Kevin McCarthy và Tổng thống Joe Biden vào tháng 5 vừa qua.

Thỏa thuận này bao gồm 1,59 nghìn tỷ USD chi tiêu tùy ý trong năm tài chính 2024. Đảng Cộng hòa đang yêu cầu cắt giảm thêm 120 tỷ USD, cộng với các hành động cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư tại biên giới với Mexico.

Cuộc chiến chỉ tiêu tập trung vào một phần tương đối nhỏ trong ngân sách 6,4 nghìn tỷ USD dành cho Chính phủ Mỹ trong năm tài chính tới. Các nhà lập pháp không xem xét cắt giảm các chương trình phúc lợi phổ biến như An sinh xã hội và Medicare.

Ông McCarthy đang phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ các cuộc họp kín tại Hạ viện. Một số người theo đường lối cứng rắn đã đe dọa sẽ loại bỏ ông khỏi vai trò lãnh đạo nếu ông thông qua dự luật chi tiêu của Đảng Dân chủ.

Về phần mình, ông McCarthy đã đề xuất hôm thứ Năm rằng Chính phủ Mỹ có thể tránh được việc đóng cửa nếu các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đồng ý giải quyết các vấn đề biên giới trong biện pháp tạm thời của mình.

“Sáng nay tôi đã nói chuyện với một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ở Thượng viện. Họ cũng muốn làm điều gì đó về vấn đề biên giới", ông nói. "Chúng tôi đang cố gắng xem liệu liệu chúng tôi có thể đưa một số điều khoản về biên giới vào dự luật hiện hành của Thượng viện hay không".

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: