Thụy Điển tăng cường tuần tra bờ biển trong bối cảnh NATO và Nga căng thẳng

(CLO) Quân đội Thụy Điển hôm thứ Năm (13/1) cho biết họ đang tăng cường các hoạt động tuần tra trên Biển Baltic trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa NATO và Nga.

Nga đã khiến phương Tây lo ngại khi tập trung quân đội gần Ukraine, làm dấy lên suy đoán rằng họ đang cân nhắc khả năng tấn công nước láng giềng. Moscow phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào như vậy, nói rằng họ có thể triển khai lực lượng trên lãnh thổ của mình theo bất kỳ cách nào họ muốn.

thuy dien tang cuong tuan tra bo bien trong boi canh nato va nga cang thang hinh 1

Người lính Thụy Điển được nhìn thấy ở Visby, Thụy Điển ngày 1 tháng 7 năm 2019. Ảnh: REUTERS

Gotland, hòn đảo lớn nhất của Thụy Điển, có vị trí chiến lược quan trọng và nằm cách Kaliningrad, trụ sở chính của Hạm đội Baltic của Nga, khoảng 330 km. Năm 2019, Thụy Điển đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không trên đảo.

Trung tướng Michael Claesson, Chỉ huy trưởng Lực lượng vũ trang, nói với Reuters rằng từ hôm thứ Năm, quân đội đã tuần tra bến cảng và sân bay Visby, thị trấn chính của Gotland.

Thụy Điển không phải là thành viên NATO nhưng có quan hệ chặt chẽ với liên minh này và đã tăng cường lực lượng vũ trang của mình sau nhiều thập kỷ bị lãng quên trong bối cảnh lo lắng gia tăng về hoạt động của Nga ở khu vực Biển Baltic.

Claesson cho biết động thái tại Gotland được kích hoạt bởi các tàu đổ bộ của Nga tiến vào Biển Baltic trong tuần này, bao gồm cả ở vùng lân cận địa lý của Thụy Điển.

Ông nói: “Những diễn biến an ninh gần đây và căng thẳng an ninh trong khu vực đang làm gia tăng nguy cơ xung đột”, ông cho biết thêm rằng các lực lượng vũ trang gần đây đã ghi nhận sự mở rộng khả năng tấn công của nước ngoài gần Thụy Điển.

Ông nói: "Các tàu đổ bộ của Nga là một ví dụ về khả năng tấn công như vậy. Họ đã đi qua eo biển Great Belt (Đan Mạch) và tiếp tục vào Biển Baltic".

Claesson cho biết các lực lượng vũ trang cũng đang hành động ở các khu vực khác của Thụy Điển để đáp trả các động thái gần đây của Nga nhưng từ chối bình luận thêm.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: