Thụy Sĩ xác nhận tình nguyện viên đầu tiên tử vong tại Ukraine

(CLO) Chính phủ Thụy Sĩ đã lần đầu tiên xác nhận cái chết của một tình nguyện viên tham gia chiến đấu cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo SRF News, danh tính của tình nguyện viên nam chưa được tiết lộ, và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của anh hiện vẫn chưa được xác định.

thuy si xac nhan tinh nguyen vien dau tien tu vong tai ukraine hinh 1

Ảnh: FDFA, Presence Switzerland

Chính trị gia Thụy Sĩ Jon Pult đã khởi xướng một sáng kiến nghị viện nhằm hợp pháp hóa việc công dân nước này tham gia quân đội nước ngoài. Đề xuất này dự kiến sẽ được thảo luận cuối tuần này. Cái chết của tình nguyện viên này có thể có tác động lớn đến các cuộc thảo luận trong quốc hội.

Phát ngôn viên Michael Steiner của Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ xác nhận đại sứ quán nước này tại Kiev đã nhận được thông báo từ quân đội Ukraine vào đầu năm nay rằng "một công dân Thụy Sĩ đã tử trận trong chiến đấu". Bộ này hiện đang liên lạc với gia đình người lính.

Quân đội Ukraine không tiết lộ đơn vị mà tình nguyện viên này phục vụ hoặc vị trí đóng quân.

Tại Thụy Sĩ, công dân bị cấm tham gia quân đội nước ngoài. Nếu vi phạm, họ có thể đối mặt với mức phạt hoặc án tù lên đến ba năm. Hiện tại, hệ thống tư pháp quân sự Thụy Sĩ đang điều tra 13 công dân đã tình nguyện chiến đấu tại Ukraine, mặc dù tổng số công dân nước này hỗ trợ Kiev vẫn chưa được xác định. Một số chính trị gia Thụy Sĩ đang kêu gọi ân xá cho những người tình nguyện này.

Tình nguyện viên Thụy Sĩ Jona Neidhart hiện đang chiến đấu ở Ukraine, chia sẻ với truyền thông: "Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của tôi là Ukraine. Tôi sẽ ở lại đây miễn là sức khỏe cho phép. Sau đó, tôi sẵn sàng đối mặt với hậu quả".

Việc hợp pháp hóa hoạt động tình nguyện quân sự có thể làm thay đổi lập trường trung lập truyền thống của Thụy Sĩ, vốn đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Bern và Moscow, đặc biệt nếu số lượng tình nguyện viên Thụy Sĩ tiếp tục tăng.

Cao Phong (theo CNBC, Newsweek)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: