Tiêm kích F-4 Hy Lạp rơi khi biểu diễn, hai phi công tử nạn

(CLO) Tiêm kích F-4E Phantom II của Không quân Hy Lạp rơi khi đang biểu diễn tại triển lãm Athens Flying Week vào ngày 5/9, khiến hai phi công thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra khoảng 14h55 ngày 5/9 theo giờ địa phương tại khu vực gần căn cứ không quân Tanagra, cách thủ đô Athens, Hy Lạp khoảng 64 km về phía bắc.

Theo các nhân chứng, chiếc F-4E gặp sự cố khi thực hiện động tác nhào lộn vòng lặp ở độ cao thấp. Máy bay bất ngờ mất độ cao, lao xuống đất và phát nổ, tạo ra cột khói đen lớn. Đài ERT dẫn lời một nhân chứng cho biết: "Tất cả chúng tôi đều bàng hoàng. Chiếc máy bay bay chưa đầy ba phút".

Thời điểm chiếc tiêm kích gặp nạn. Video: X/TabzLIVE

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Giới chức Hy Lạp xác nhận cả hai phi công đều đã tử nạn. Không quân Hy Lạp sau đó cho biết hai nạn nhân là một trung tá và một thiếu tá, được xác định bằng tên viết tắt I.M. và D.P.

Mảnh vỡ máy bay văng trên khu vực dài khoảng 500 mét, một số mảnh rơi tới nhà máy công nghiệp gần đó khiến hai người bị thương. Chính quyền đã sơ tán người dân và hạn chế giao thông quanh hiện trường.

Dù tai nạn xảy ra trước hàng nghìn khán giả, ban tổ chức cho biết không có người xem hay cư dân địa phương nào khác thương vong. Athens Flying Week sau đó hủy toàn bộ các màn biểu diễn còn lại trong cuối tuần.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết: "Đây là lời nhắc nhở về những mối nguy hiểm thường trực mà các phi công Hy Lạp phải đối mặt, những người luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bầu trời của đất nước".

F-4 Phantom II là dòng tiêm kích đã phục vụ lâu năm trong Không quân Hy Lạp. Màn trình diễn được xem là một trong những lần xuất hiện cuối cùng của F-4 trước khi dòng máy bay này được cho nghỉ hưu.

Xem thêm

Lũ quét ở Nepal gây thiệt hại bảo hiểm lên tới 132 triệu USD

Lũ quét ở Nepal gây thiệt hại bảo hiểm lên tới 132 triệu USD

(CLO) Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal tuần trước có thể khiến các công ty bảo hiểm phải chi hơn 20 tỷ rupee Nepal (khoảng 132,3 triệu USD) để bồi thường cho các tổn thất trong lĩnh vực thương mại. Các dự án thủy điện được cho là chiếm phần lớn số tiền này.

Cỡ chữ bài viết: