Tiếp viên đường sắt trả lại gần 50 triệu cho hành khách bỏ quên

(CLO) Trong lúc dọn vệ sinh khoang giường nằm số 13 toa số 8 tàu SE10, tiếp viên đường sắt phát hiện túi tiền chứa 3 triệu đồng và 2000 USD, sau đó đã liên hệ với hành khách để trả lại.

Trao đổi với PV Báo điện tử congluan.vn tối ngày 6/10, ông Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng tàu SE10 thuộc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam cho biết: Sau khi phát hiện hành khách để quên tài sản, tổ tiếp viên đã lập biên bản, kiểm tra rà soát và đã liên lạc trả lại cho hành khách.

Được biết, hành khách để quên tài sản là chị Lê Thị Bông Sen, có vé giường 13 toa 8 tàu SE10 đi từ Đà Nẵng đến Huế. Tài sản chị Sen để quên gồm: 3 triệu VND (gồm 6 tờ mệnh giá 500 ngìn) và 2000 USD (gồm 20 tờ mệnh giá 100 USD) tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Tài sản hành khách để quên 

Sau khi phát hiện, Tổ tàu đã bàn giao khách vận ga Đồng Hới gửi cho đoàn tàu về ga Huế để trả chị Sen. 

Anh Nguyễn Tiến Hưng chia sẻ: "Tiền của hành khách để quên giống như mình để quên vậy. Việc đầu tiên là tìm đúng hành khách để trả lại. Lúc chúng tôi liên lạc, hành khách rất vui và muốn nhận lại liền nên chúng tôi đã bàn giao cho tàu khác tại ga Đồng Hới để gửi về Huế cho Hành Khách".

Theo thông tin, đây không phải là lần đầu những tiếp viên đường sắt trả lại tiền và tài sản cho các hành khách để quên. 

Hoàng Tuấn

Xem thêm

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

Metro mở đường cho một Thủ đô hiện đại

Metro mở đường cho một Thủ đô hiện đại

(NB&CL) Không chỉ là những tuyến giao thông mới, các tuyến đường sắt đô thị được xác định là động lực tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô văn minh, hiện đại và xứng tầm.

Cỡ chữ bài viết: