Tiểu hành tinh sẽ lướt qua Trái đất vào năm 2029 vẫn đang được theo dõi sát sao

(CLO) Các nhà khoa học đang để mắt tới 99942 Apophis - một tiểu hành tinh có kích thước nhỉnh hơn Tháp Eiffel - khi nó lướt qua Trái đất vào năm 2029.

Vào năm 2029, một tiểu hành tinh có kích thước nhỉnh hơn tháp Eiffel sẽ lướt qua Trái đất trong một sự kiện mà cho đến gần đây các nhà khoa học vẫn lo sợ có thể báo trước một vụ va chạm thảm khốc.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể quan sát kỹ lưỡng 99942 Apophis khi nó tiếp cận gần Trái đất nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của chúng ta trước các thiên thạch khác.

tieu hanh tinh se luot qua trai dat vao nam 2029 van dang duoc theo doi sat sao hinh 1

Nhiệm vụ Ramses sẽ cử một tàu vũ trụ tiếp cận Apophis để khám phá thành phần và cấu trúc bên trong của tiểu hành tinh này khi nó tiếp cận gần Trái Đất. Ảnh: ESA

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã công bố khoản tài trợ cho một sứ mệnh có tên “Nhiệm vụ cấp tốc về An ninh và An toàn Apophis” (Ramses). Theo đó, một tàu vũ trụ sẽ được gửi đến tiểu hành tinh này để thu thập thông tin về kích thước, hình dạng, khối lượng và cách nó quay khi lao vút qua không gian.

Nhiệm vụ này cũng sẽ làm sáng tỏ thành phần và cấu trúc bên trong của Apophis, cũng như quỹ đạo của nó, và khám phá cách tiểu hành tinh thay đổi khi nó đi qua cách Trái đất 32.000km - khoảng 1/10 khoảng cách đến Mặt trăng - vào thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2029.

Tiến sĩ Holger Krag - người đứng đầu Văn phòng chương trình an toàn không gian của ESA, cho biết: "Chuyến bay ngang qua Trái đất của Apophis hoàn toàn độc đáo", đồng thời nói thêm rằng không có tiểu hành tinh nào được dự kiến sẽ đến gần như vậy trong vài nghìn năm nữa. "Nếu bầu trời quang đãng, bạn có thể nhìn thấy Apophis bằng mắt thường".

Apophis sẽ đi qua gần Trái đất hơn so với các vệ tinh địa tĩnh được sử dụng để phát sóng truyền hình, định vị GPS và dự báo thời tiết. Ở khoảng cách đó, theo Tiến sĩ Krag, tiểu hành tinh sẽ bắt đầu tương tác với Trái đất.

Ông cho biết: "Lực hấp dẫn của Trái đất về cơ bản sẽ định hình lại tiểu hành tinh một chút, khiến nó thay đổi hình dạng", đồng thời nói thêm rằng lực hấp dẫn cũng có thể gây ra lở đất trên bề mặt tiểu hành tinh.

Krag tin rằng những hiểu biết sâu sắc từ "nhiệm vụ Ramses" sẽ giúp các nhà khoa học hiểu được tiểu hành tinh và rủi ro mà những tảng đá vũ trụ như vậy gây ra.

"Mục tiêu của chúng tôi trong phòng thủ hành tinh không phải là nghiên cứu khoa học về các tiểu hành tinh, mà là mô tả chúng theo cách mà một ngày nào đó chúng ta có thể làm chệch hướng chúng khi chúng trở nên nguy hiểm", tiến sĩ Krag nói.

Nguyễn Khánh (theo Guardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: