Tin thế giới ngày 19/7: Người Thái biểu tình đòi giải tán Quốc hội, Chính phủ từ chức

Chủ nhật, 19/07/2020 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng trăm người biểu tình đòi Chính phủ Thái Lan từ chức, giải tán Quốc hội; Nga bất ngờ tập trận trong bối cảnh xung đột giữa Azerbaijan và Armenia; Tổng thống Rouhani: 35 triệu người Iran đối mặt nguy cơ lây nhiễm là những tin mới nhất trong ngày.

Hàng trăm người dân Thái Lan đã tụ tập biểu tình đòi giải tán quốc hội, chính phủ từ chức bất chấp lệnh cấm tụ tập - Ảnh: Reuters

Hàng trăm người dân Thái Lan đã tụ tập biểu tình đòi giải tán quốc hội, chính phủ từ chức bất chấp lệnh cấm tụ tập - Ảnh: Reuters

Hàng trăm người biểu tình đòi Chính phủ Thái Lan từ chức, giải tán quốc hội

Hàng trăm người Thái đã tụ tập biểu tình vào tối thứ Bảy, yêu cầu Chính phủ từ chức và giải tán Quốc hội, bất chấp lệnh cấm các cuộc tụ tập lớn lo ngại sự lây lan của virus Corona.

Những người trong cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo tuần hành gần Đài tưởng niệm Dân chủ Bangkok, nêu một loạt các lý do chống lại chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, cựu lãnh đạo quân đội đã lật đổ một chính phủ được bầu sáu năm trước.

Các nhà tổ chức đã đưa ra ba yêu cầu: giải tán Quốc hội, chấm dứt quấy rối các nhà phê bình Chính phủ và sửa đổi hiến pháp mà các nhà phê bình nói rằng chiến thắng gần như được bảo đảm cho đảng Prayuth, trong cuộc bầu cử năm ngoái.

“Làm thế nào chúng ta có thể ổn với sự thiếu dân chủ như thế này?”, nhà hoạt động sinh viên Tattep Ruangprapaikit phát biểu với đám đông.

Cảnh sát chống bạo động đã được huy động, nhưng họ không có hành động ngăn chặn cuộc biểu tình này.

Sự phản đối của công chúng đối với Chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã gia tăng trong những tháng gần đây.

Dưới sự lãnh đạo bảo thủ của ông Prayuth, quân đội và giới thượng lưu hoàng gia Thái Lan ngày càng có nhiều quyền lực. Điều này khiến các thành phần tiến bộ hơn trong xã hội Thái Lan tức giận.

Hôm thứ Năm, một số thành viên nội các của đảng Prayuth cũng đã tuyên bố từ chức do những tranh chấp nội bộ.

Kể từ cuộc bầu cử năm ngoái, tòa án đã giải tán đảng đối lập lớn thứ hai, trao quyền kiểm soát vững chắc hơn cho liên minh cầm quyền Prayuth.

Chiến dịch vận động của Prayuth dựa trên quan điểm về truyền thống văn hóa Thái Lan và lòng trung thành đối với vua Maha Vajirusongkorn.

Thái Lan là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến, nhưng xúc phạm nhà vua sẽ bị phạt án tù tới 15 năm, và nhiều người bảo thủ coi chế độ quân chủ là bất khả xâm phạm.

Nga bất ngờ tập trận trong bối cảnh xung đột giữa Azerbaijan và Armenia

Nga đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự để kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói với người đồng cấp Azerbaijan hôm thứ Bảy. Cuộc tập trận của Nga có sự tham gia của khoảng 150.000 binh sĩ và 400 máy bay.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả các cuộc tập trận là một cuộc kiểm tra định kỳ về năng lực của quân đội để đảm bảo an ninh ở khu vực phía tây nam nước Nga và phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc huấn luyện và chiến đấu diễn ra ở khu vực Kavkaz, phía nam nước Nga.

Cuộc tập trận của Nga diễn ra trong bối cảnh Armenia và Azerbaijan đang xảy ra xung đột biên giới.

Hơn một chục binh sĩ Armenia và Azerbaijan đã chết trong những ngày gần đây khi các cuộc đụng độ ở biên giới giữa quân đội hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Từ lâu, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn khi đa số người dân tộc thiểu số Armenia ở Nagorno-Karabakh thuộc Azerbaijan đòi ly khai.

Nga, nơi có căn cứ quân sự ở Armenia, đã kêu gọi hai bên ngừng bắn và thể hiện sự kiềm chế. Điện Kremlin cho biết Moscow sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Azerbaijan, Sakir Hasanov đã thảo luận về các vụ đụng độ trong một cuộc điện đàm vào thứ Bảy.

Hai bên cáo buộc nhau bắn phá các mục tiêu quân sự và làng mạc, trong đó Azerbaijan cảnh báo Armenia có thể tấn công nhà máy điện hạt nhân Metzamor nếu hồ chứa Mingechavir hoặc các cửa hàng chiến lược khác bị tấn công.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, Azerbaijan đã tạo ra một mối đe dọa đối với đất nước và an ninh toàn cầu, nói rằng việc đe dọa tấn công một trong những nhà máy điện hạt nhân của nước này là một đe dọa khủng bố.

Nga coi Armenia là một đối tác chiến lược ở khu vực Nam Caucasus và cung cấp cho họ vũ khí.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Alexander Fomin cho biết trong một tuyên bố riêng, “chúng tôi từ chối bất kỳ mối liên hệ nào giữa các hoạt động được tổ chức bởi các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga và sự leo thang ở biên giới Armenia- Azerbaijan”.

Tổng thống Rouhani: 35 triệu người Iran đối mặt nguy cơ lây nhiễm

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết hôm thứ Bảy rằng, 35 triệu người dân nước này đối diện nguy cơ lây nhiễm khi 1/4 dân số Iran có thể đã nhiễm Covid-19.

Tuyên bố của ông Rouhani dựa trên một báo cáo mới của Bộ Y tế nước này, tuy nhiên nó cao hơn rất nhiều những thống kê chính thức trước đó với 271.606 ca nhiễm và 13.979 ca tử vong.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Iran thừa nhận rằng nước này đang tìm cách đánh bại Covid-19 thông qua khả năng miễn dịch bầy đàn.

"Theo thống kê của chúng tôi, hiện tại, 25 triệu người dân Iran đã nhiễm virus Corona và khoảng 14.000 người thiệt mạng", Tổng thống Rouhani nói. "Có khả năng từ 30 đến 35 triệu người khác sẽ đối mặt với rủi ro nhiễm virus. Tổng cộng, hơn 200.000 người đã nhập viện".

Hiện Iran đang đối diện với đợt bùng phát virus mới khi số lượng ca nhiễm và ca tử vong cùng tăng lên kể từ lúc thấp nhất vào tháng Năm.

Hôm thứ Bảy, Bộ Y tế đã báo cáo thêm 188 trường hợp tử vong do Covid-19 và 2.166 trường hợp nhiễm bệnh trong 24 giờ qua. Điều đó đã khiến tổng số người chết lên tới 13.979 người và 271.606 trường hợp dương tính với virus Corona kể từ khi Iran ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào giữa tháng Hai.

Sự gia tăng của các ca nhiễm khiến chính quyền quyết định tái đóng cửa một số doanh nghiệp tại thủ đô Tehran để kiềm chế sự lây lan từ 14/7. Biện pháp này dự kiến kéo dài một tuần, với các phòng gym, bể bơi, sở thú và quán cà phê phải ngừng hoạt động.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h