Mỹ muốn làm chậm kế hoạch sáp nhập lãnh thổ của Israel

(CLO) Chính quyền Mỹ đã đưa ra các điều kiện mới để Tel Aviv phê duyệt kế hoạch thực hiện 'Thỏa thuận thế kỷ' – ‘kế hoạch vĩ đại’ cho phép Israel sáp nhập khu Bờ Tây sông Jordan và mở rộng chủ quyền đến Thung lũng Jordan.
Kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây của Israel đang bị trì hoãn bởi Mỹ - Ảnh: Reuters

Kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây của Israel đang bị trì hoãn bởi Mỹ - Ảnh: Reuters

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện yêu cầu một kế hoạch sẽ được cả đảng Likud và Kahol Lavan chấp thuận. Đồng thời, các đảng phải giải quyết sự khác biệt chính trị và ngừng đe dọa lẫn nhau bằng cuộc bầu cử mới.

Các nhà bình luận đang phân tích mức độ khả thi của việc đáp ứng các điều kiện này hiện nay là như thế nào, và liệu Hoa Kỳ có đang cố gắng ngăn chặn nỗ lực của Netanyahu nhằm mở rộng chủ quyền của Tel Aviv đối với các lãnh thổ đến Thung lũng Jordan hay không.

Sự ảnh hưởng của Mỹ trong quyết định của Netanyahu

Các cựu lãnh đạo khối Ả Rập và cựu nghị sỹ Quốc hội Israel Muhamad Kanan tin rằng, chính quyền Trump có ý định làm phức tạp vấn đề mở rộng chủ quyền của Netanyahu, vì hiện nay có quá nhiều người phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ trên thế giới, để thỏa thuận được chấp nhận.

“Những người phản đối đối với 'Thỏa thuận Thế kỷ' trên thế giới là quá đông đảo. Liên Hợp Quốc, EU, Liên bang Nga và Trung Quốc - các nhà lãnh đạo thế giới - và một số quốc gia, hiệp hội khác cũng đã lên tiếng chống lại ý định này”, Muhamad Kanan nói.

“Điều quá rõ ràng với chính quyền Mỹ rằng việc thực hiện thỏa thuận này có thể không diễn ra thuận lợi, bao gồm cả chính sách đối ngoại của Mỹ. Do đó, để tránh rút lại các bảo đảm dành cho người Israel, chính quyền Mỹ sẽ làm phức tạp hơn nhiệm vụ của Tel Aviv. Điều này có vẻ đặc biệt phù hợp với những căng thẳng hiện tại giữa Likud và Kahol Lavan”, cựu nghị sỹ Quốc hội Israel nhận định.

Cựu chính trị gia Tel Aviv nói thêm rằng Thủ tướng Netanyahu sẽ không thể hiện thực hóa kế hoạch mở rộng chủ quyền bất cứ lúc nào trong tương lai gần, bởi vì nhà lãnh đạo đảng Xanh-Trắng Benny Gantz không sẵn lòng thỏa hiệp.

“Gantz sẽ không nhân nhượng với Netanyahu và đang cố gắng níu chân ông ta. Quân đội và Mossad cũng không hỗ trợ chính phủ cực hữu. Và một khi vấn đề thôn tính càng bị đẩy sang một bên, thì càng ít cơ hội được thực hiện. Thậm chí, không ai có thể tưởng tượng được kết quả của cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ như thế nào. Đó là lý do tại sao Netanyahu đang phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng ngay bây giờ”.

Chính sách đối nội quyết định chính sách đối ngoại của Mỹ

Đồng thời, một chuyên gia người Palestine về quan hệ quốc tế, Giáo sư Osama Shaat, Đại học Al-Quds, tin rằng sự thay đổi trong thái độ của Hoa Kỳ đối với cái gọi là ‘Thỏa thuận Thế kỷ’ của Trump là do một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng đã gây ra sự nguy hiểm, với nhiều vấn đề, bao gồm cả nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Mỹ.

Hiện tại, Trump và Đảng Cộng hòa không có thời gian dành cho Israel và về việc thực hiện 'Thỏa thuận thế kỷ'. Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc chưa từng có ở Mỹ cho thấy sự phản đối với chính quyền Tổng  thống hiện tại.

Vì vậy, Trump sẽ cố gắng gây áp lực với Netanyahu để không thực hiện kế hoạch thôn tính, ít nhất là không có sự thỏa hiệp hoàn toàn với Gantz.

Do đó, Washington đang cố gắng trì hoãn thời điểm thôn tính của Israel càng lâu càng tốt.

Rõ ràng, Trump kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề này sau cuộc bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính trị trong nội bộ nước Mỹ có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách đối ngoại của Trump.

Giáo sư Osama Shaat cho rằng, “các bước hiện tại của Washington không cho thấy chính sách đối ngoại của Mỹ đang thay đổi nghiêm trọng, mà ngược lại nó vẫn nhất quán”.

“Đây chỉ là trò chơi chiến thuật của Trump: bạn phải hạ thấp, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và sau đó ủng hộ cuộc thôn tính của Israel”, ông bình luận.

Có điều, nếu Trump thua cuộc bầu cử, không có gì ngăn cản Trump thúc đẩy Netanyahu tiến hành mở rộng chủ quyền đối với Thung lũng Jordan càng nhanh càng tốt.

“Israel cũng có thể cố gắng thực hiện kế hoạch này trong hai tháng, đặc biệt là nếu cả Trump và Netanyahu không còn gì để mất đi”, Giáo sư Osama Shaat lưu ý.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: