Tin tức thế giới ngày 4/6: Mỹ cấm các chuyến bay thương mại từ Trung Quốc

(CLO) Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang vì sự cố tràn dầu ở Norilsk; Mỹ cấm các chuyến bay thương mại từ Trung Quốc; Biểu tình tại Mỹ: Súng bán chạy; Người biểu tình ít, kẻ hôi của lại nhiều là tin tức thế giới mới cập nhật

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang vì sự cố tràn dầu ở Norilsk 

Ngày 3/6 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ Tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Nga Putin đã chấp thuận lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Yevgeny Zinichev, sẽ áp dụng chế độ tình trạng khẩn cấp liên bang do sự cố tràn dầu diesel ở thành phố Norilsk, tỉnh Krasnoyarsk.

Sự cố ở Norilsk xảy ra từ ngày 29/5 khiến 20.000 tấn dầu diesel bị tràn ra ngoài. Ảnh: CNN

Sự cố ở Norilsk xảy ra từ ngày 29/5 khiến 20.000 tấn dầu diesel bị tràn ra ngoài. Ảnh: CNN

Người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Egeny Zinichev cho rằng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp liên bang này sẽ thu hút các lực lượng và phương tiện ở cấp liên bang để khắc phục hậu quả.

Theo ông Egeny Zinichev, Bộ Tình trạng khẩn cấp đã nhận được thông tin về vụ việc vào ngày 31/05, mặc dù sự cố tràn dầu xảy ra vào ngày 29/05. 

Tổng thống Putin đã tức giận yêu cầu phải xử lý nguyên nhân cung cấp thông tin chậm cho các cấp chính quyền, trong đó có Bộ Tình trạng khẩn cấp. Trước đó, thông tin đầu tiên về sự cố xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội. Ông đề nghị Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp báo cáo tình hình vào thứ sáu, ngày 05/06.

Sự cố ở Norilsk xảy ra từ ngày 29/5 khiến  20.000 tấn dầu diesel bị tràn ra ngoài. Đến sáng ngày 30/5, đã tiến hành bơm hút và thu được hơn 100 tấn. Ông Zinichev cho rằng, việc hở bể chứa nhiên liệu diesel xảy ra do sụt lún các cọc móng.

Mỹ cấm các chuyến bay thương mại từ Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 3/6 đã thông báo sẽ cấm các chuyến bay thương mại Trung Quốc tới Mỹ từ ngày 16/6. Quyết định này nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh cho phép các hãng bay Mỹ nối lại hoạt động.

Một chiếc máy bay A320 của Hãng hàng không Air China của Trung Quốc - Ảnh: GETTY

Một chiếc máy bay A320 của Hãng hàng không Air China của Trung Quốc - Ảnh: GETTY

Theo quyết định được Bộ Giao thông Mỹ đưa ra, 6 hãng hàng không của Trung Quốc sẽ bị cấm bay tới Mỹ bao gồm: Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines và Xiamen Airlines. Hiện nay, các hãng hàng không Trung Quốc vẫn đang thực hiện 4 chuyến bay khứ hồi tới Mỹ mỗi tuần.  

Chính quyền Mỹ cũng cho biết sẽ có biện pháp đối với máy bay của các hãng cung cấp dịch vụ cho thuê máy bay của Trung Quốc, cảnh báo giấy phép hoạt động sẽ không được cấp. 

Bộ Giao thông Mỹ nói rằng Trung Quốc vi phạm thoả thuận song phương về hoạt động bay của các hãng hàng không hai nước. Trong thông báo, Bộ này cho biết:

“Bộ sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan ngang cấp của Trung Quốc để cả các hãng hàng không Mỹ và Trung Quốc có thể thực hiện đầy đủ các quyền song phương. Đồng thời, chúng tôi sẽ cho phép các hãng hàng không Trung Quốc thực hiện số chuyến bay chở khách tương ứng với số chuyến bay mà chính phủ Trung Quốc cho phép đối với các hãng hàng không của chúng tôi”.

Ngày 22/5, Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã khiến các hãng bay Mỹ không thể nối lại hoạt động đến Trung Quốc, đồng thời cũng lệnh cho 4 hãng bay Trung Quốc phải nộp cho Mỹ kế hoạch các chuyến bay của họ.

Trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, có khoảng 325 chuyến bay chở khách mỗi tuần giữa Mỹ và Trung Quốc.

Biểu tình tại Mỹ: Súng bán chạy; Người biểu tình ít, kẻ hôi của lại nhiều

Hãng tin Fox dẫn dữ liệu của công ty Small Arms Analytics & Forecasting chuyên phân tích số liệu thô lấy từ Hệ thống Kiểm tra lý lịch hình sự quốc gia (NICS) thuộc FBI, cho biết hơn 1,7 triệu khẩu súng đã được bán ra trong tháng 5, tăng 80,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dana Loesch, cựu phát ngôn viên của Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ cho hay: "Khi mọi người xem cảnh hỗn loạn trên truyền hình, và thấy sự khác biệt giữa người biểu tình ôn hòa và những kẻ gây bạo loạn ...rồi tận mắt thấy các cuộc tấn công, cướp bóc, đập phá và hủy hoại tài sản tư nhân"... "Họ cảm thấy lo lắng, đặc biệt là sau khi chúng ta đã bị phong tỏa 3 tháng rồi". Mọi người mua súng vì "muốn chắc chắn mình được bảo vệ". 

Lợi dụng tình thế hỗn loạn, nhiều phần tử xấu đã tấn công các cửa hàng ở trung tâm thành phố New York, Mỹ hôm 1/6 - Ảnh: REUTERS

Lợi dụng tình thế hỗn loạn, nhiều phần tử xấu đã tấn công các cửa hàng ở trung tâm thành phố New York, Mỹ hôm 1/6 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, cảnh đập phá và hôi của tiếp tục diễn ra tại những con phố mua sắm của Manhattan, thành phố New York. Dù một vài người biểu tình đã cố gắng ngăn cản các thành phần xấu hôi của, nhiều cửa hàng tại đây vẫn trở thành nạn nhân.

Những hình ảnh được Reuters ghi lại cho thấy nhiều kẻ lợi dụng biểu tình đã phá cửa kính hiệu thời trang Balenciaga (New York) và lấy đi nhiều món hàng đắt tiền. Những kẻ xuống đường trà trộn vào biểu tình để cướp bóc, hôi của cũng tấn công cả Hollywood, thành phố Los Angeles, bang California.

Đây đã là ngày thứ 8 của các cuộc biểu tình "Tôi không thở được" ở Mỹ và các nước trên thế giới để phản đối cái chết của George Floyd cũng như phản đối nạn phân biệt chủng tộc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: