Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8/2023, ông P. (41 tuổi, trú tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) mở tiệm cầm đồ và thuê Trần Xuân Hòa làm quản lý. Trong quá trình làm việc, lợi dụng sự tin tưởng của ông P. và việc chủ tiệm không thường xuyên kiểm tra hoạt động cầm cố xe máy, Hòa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
Quá trình điều tra cho thấy, Hòa đã tự ghi các giấy biên nhận cầm cố khống, sau đó tìm kiếm thông tin xe máy trên mạng xã hội, chụp hình những chiếc xe không phải của khách mang đến cửa hàng cầm cố rồi gửi qua Zalo cho ông P.
Tiếp đó, Hòa đưa ra thông tin gian dối rằng đây là những xe do khách mang đến cầm cố để tạo lòng tin, khiến ông P. chuyển tiền. Ngoài ra, Hòa còn nói dối ông P. về việc mua xe máy về tân trang, sửa chữa rồi bán lại kiếm lời nhằm được chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Hòa không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, Hòa đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tổng số tiền 129 triệu đồng của ông P. Sau thời gian dài yêu cầu Hòa trả tiền nhưng không được, ông P. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.