Tình báo Mỹ nói 'nhóm thân Ukraine' phá hoại đường ống Nord Stream

Trong một bài báo thận trọng không xác định nguồn tin tình báo hoặc nhóm liên quan, tờ NYT cho biết các quan chức Mỹ không có bằng chứng liên quan đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong vụ đánh bom đường ống.

tinh bao my noi nhom than ukraine pha hoai duong ong nord stream hinh 1

Một điểm rò rỉ đường ống Nord Stream 2 có đường kính hơn 1 km gần Bornholm, Đan Mạch vào ngày 27 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch

Nhưng cuộc tấn công đã mang lại lợi ích cho Ukraine bằng cách làm tổn hại nghiêm trọng đến phương tiện kiếm được hàng triệu USD của Nga bằng cách bán khí đốt tự nhiên cho Tây Âu.

Đồng thời, nó làm tăng thêm áp lực về giá năng lượng cao đối với các đồng minh chủ chốt của Ukraine ở Tây Âu, đặc biệt là Đức. Thông tin tình báo cho rằng thủ phạm đứng sau vụ phá hoại là "những người phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Các quan chức Mỹ không đưa ra thông tin chính xác ai đã tham gia, ai tổ chức và trả tiền cho hoạt động này, vốn đòi hỏi các thợ lặn lành nghề và chuyên gia chất nổ. Họ tin rằng những người liên quan có thể là công dân Ukraine hoặc Nga, và không ai đến từ Mỹ hoặc Anh.

Các nhà điều tra Đức tin rằng nhóm tấn công gồm 5 người đàn ông và một phụ nữ sử dụng hộ chiếu giả một cách chuyên nghiệp, theo một báo cáo riêng của một số phương tiện truyền thông Đức.

Các quan chức Đức đã xác định được chiếc thuyền bị nghi ngờ đã được sử dụng trong vụ tấn công, theo các hãng tin nước này cho biết. Cụ thể, chiếc du thuyền được cho là đã được thuê bởi một công ty có trụ sở tại Ba Lan, thuộc sở hữu của hai người Ukraine.

Nhóm biệt kích được cho là đã khởi hành từ cảng Rostock phía Bắc nước Đức vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 và có mặt vào ngày hôm sau trên đảo Christiano của Đan Mạch ở Baltic.

Theo báo cáo chi tiết, chiếc du thuyền sau đó đã được trả lại cho chủ sở hữu trong và các nhà điều tra có thể tìm thấy dấu vết của chất nổ trong cabin. Các đường ống đã bị vỡ do chất nổ dưới biển vào ngày 26 tháng 9, bảy tháng sau cuộc xung đột.

Các quan chức Mỹ "không có kết luận chắc chắn" về thông tin tình báo, "để ngỏ khả năng hoạt động này có thể được tiến hành bởi một lực lượng ủy nhiệm có liên hệ với Chính phủ Ukraine hoặc các cơ quan an ninh của nước này", tờ NYT cho biết.

Các nhà chức trách ở Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đều đã mở các cuộc điều tra về vụ việc. Một phát ngôn viên của Chính phủ Đức cho biết họ đã "ghi nhận" báo cáo của NYT.

"Có một cuộc điều tra sơ bộ đang diễn ra ở Thụy Điển, vì vậy tôi không có ý định bình luận về những báo cáo đó", Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Ba.

Phát biểu trong cùng một cuộc họp báo, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lặp lại nhận xét này, nói rằng sẽ là "sai lầm nếu suy đoán" trước khi các cuộc điều tra hoàn tất.

Vào tháng 2, nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh đã chỉ ra rằng Mỹ đứng sau chiến dịch đánh bom các đường ống Nord Stream và Na Uy đã hỗ trợ. Nhà Trắng đã coi bài báo của Hersh là "hoàn toàn hư cấu".

Huy Hoàng (theo NYT, AFP, Reuters)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: