Tình trạng nghèo cùng cực ở Venezuela tăng đến mức báo động đỏ 76,6%

(CLO) Khi chỉ đo lường theo mức thu nhập, có tới 94,5% dân số Venezuela sống trong cảnh nghèo đói, một con số chưa từng có ở những quốc gia khác trong khu vực, khảo sát của ENCOVI cho thấy.

Dưới sự điều hành của Tổng thống Nicolas Maduro, Venezuela đã bị tàn phá bởi bạo lực và biến động xã hội, với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men nghiêm trọng, thất nghiệp cao, mất điện và siêu lạm phát.

tinh trang ngheo cung cuc o venezuela tang den muc bao dong do 766 hinh 1

Các gia đình không có khả năng trả tiền thuê nhà đành định cư trên một khu đất trống gần thủ đô Caracas. (Nguồn: Reuters).

Khoảng 3/4 người dân Venezuela hiện đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực do sự sụp đổ kinh tế và siêu lạm phát tiếp tục kéo dài trong 7 năm liên tiếp của quốc gia OPEC từng một thời thịnh vượng, theo một nghiên cứu được công bố hôm 29/9 vừa qua.

Cuộc khảo sát quốc gia về điều kiện sống (ENCOVI) giai đoạn 2020-2021, do các nhà nghiên cứu tại Đại học Công giáo Andres Bello (UCAB) thực hiện, cho thấy trong số 28 triệu người dân cả nước có 76,6% người sống trong cảnh nghèo cùng cực, tăng đáng kể so với con số 67,7% của năm ngoái.

Báo cáo cho rằng sự gia tăng của đại dịch Covid-19 và tình trạng thiếu nhiên liệu kinh niên, mà ít nhất 20% số người được khảo sát cho biết họ không thể đổ xăng cho ô tô của mình đã trở thành một trở ngại lớn đối với tình trạng việc làm.

Theo Pedro Luis Espana, một nhà xã hội học của UCAB đã đóng góp cho nghiên cứu Encovi cho biết báo cáo này được tạo ra vào năm 2014 để bù đắp cho việc thiếu dữ liệu chính thức.

Espana cho biết ngoài việc mất sức mua, việc thiếu việc làm đã dẫn đến sự chán nản, thêm vào đó là khu vực công của Venezuela trả lương thấp, vì mức lương tối thiểu của đất nước chỉ dao động quanh mức 3 USD một tháng, và khu vực tư nhân của đất nước thì nhỏ.

“Đó là sự thiếu vắng các cơ hội. Người dân cứ ngồi trước cửa nhà, không làm gì cả, không phải vì không muốn làm gì, mà bởi vì không có nơi nào để đi làm”, Espana nói.

Bộ Thông tin Venezuela đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về kết quả nghiên cứu. Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro thường xuyên đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân gây ra thảm họa cho đất nước, nhưng các nhà phê bình cho rằng cuộc khủng hoảng của đất nước là do sự quản lý kinh tế yếu kém của Chính phủ.

Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua bảng câu hỏi được phân phát cho 14.000 hộ gia đình ở 21 trong số 23 bang của đất nước trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay.

Sơn Tùng(Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: