Tòa án Hà Lan ra lệnh ngừng xuất khẩu linh kiện máy bay F-35 sang Israel

(CLO) Một tòa phúc thẩm Hà Lan hôm thứ Hai đã ra lệnh cho chính phủ nước này ngăn chặn mọi hoạt động xuất khẩu các bộ phận máy bay chiến đấu F-35 sang Israel vì lo ngại chúng được sử dụng để vi phạm luật pháp quốc tế.

Tòa án cho biết: “Không thể phủ nhận rằng có nguy cơ rõ ràng việc các bộ phận của F-35 xuất khẩu sẽ được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế”.

toa an ha lan ra lenh ngung xuat khau linh kien may bay f 35 sang israel hinh 1

Một máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Israel.

Trong một vụ kiện pháp lý riêng vào tháng 1, tòa án hàng đầu của Liên hợp quốc là Tòa án Công lý Quốc tế đã ra lệnh cho Israel hành động để ngăn chặn các hành động diệt chủng trong cuộc chiến chống lại Hamas. Phán quyết này đã thúc đẩy các cuộc kêu gọi mới của các nhóm nhân quyền nhằm cấm xuất khẩu vũ khí sang Israel.

Vụ kiện ở Hà Lan được một số nhóm nhân quyền, trong đó có chi nhánh Oxfam của Hà Lan, đưa ra vào tháng 12 năm ngoái. Giám đốc Oxfam Novib Michiel Servaes cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng phán quyết này sẽ củng cố luật pháp quốc tế ở các quốc gia khác để công dân Gaza cũng được luật pháp quốc tế bảo vệ”.

Trong phán quyết đầu tiên vào tháng 12, tòa án cấp dưới của Hà Lan đã không ra lệnh cho chính quyền Hà Lan ngừng xuất khẩu, mặc dù tòa án này cho rằng có khả năng F-35 đã góp phần vi phạm luật chiến tranh. 

Tòa phúc thẩm Hà Lan cho biết có khả năng F-35 đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Gaza, dẫn đến thương vong dân sự không thể chấp nhận được. 

Hà Lan có một trong những kho chứa các bộ phận F-35 do Mỹ sở hữu, từ đó các bộ phận này được phân phối đến các quốc gia có yêu cầu, bao gồm cả Israel trong ít nhất một chuyến hàng kể từ ngày 7 tháng 10.

Chủ tọa phiên tòa Bas Boele cho biết có khả năng chính quyền Hà Lan có thể cho phép xuất khẩu các bộ phận của F-35 sang Israel trong tương lai, nhưng chỉ với điều kiện nghiêm ngặt là chúng sẽ không được sử dụng trong các hoạt động quân sự ở Gaza.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: