Tòa án Hàn Quốc bác đơn kháng cáo lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon

(CLO) Tòa án quận Tây Seoul đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc hủy bỏ lệnh bắt giữ và khám xét dinh thự tổng thống, bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía đại diện pháp lý của ông.

Quyết định này được đưa ra khi lệnh bắt giữ ông Yoon, liên quan đến cáo buộc nổi loạn trong vụ thiết quân luật ngày 3/12, chuẩn bị hết hạn vào nửa đêm 6/1, và vài ngày sau khi nhóm luật sư của ông Yoon đệ đơn phản đối, cho rằng lệnh bắt giữ là "bất hợp pháp". Tòa án không công bố lý do cụ thể cho việc bác bỏ yêu cầu hủy lệnh.

toa an han quoc bac don khang cao lenh bat giu tong thong yoon hinh 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Jung Yeon-Je

Trước đó vào ngày 3/1, khoảng 150 điều tra viên và cảnh sát do Văn phòng Điều tra Tham nhũng (CIO) chỉ huy đã cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ tại dinh thự tổng thống nhưng phải rút lui sau hơn 5 giờ đối đầu với Cơ quan An ninh Tổng thống. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi CIO cân nhắc các phương án, bao gồm gia hạn lệnh hoặc xin lệnh mới.

Trong khi đó, đại diện pháp lý của ông Yoon tuyên bố sẽ đệ đơn kiện 150 quan chức CIO, cảnh sát và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc với cáo buộc cản trở nhiệm vụ công và vi phạm luật bảo vệ an ninh quân sự. Ngược lại, cảnh sát đã yêu cầu các quan chức an ninh tổng thống ra hầu tòa để điều tra hành vi cản trở nghĩa vụ công, nhưng những người này từ chối hợp tác.

Phe đối lập chính yêu cầu CIO đẩy nhanh việc bắt giữ ông Yoon, cáo buộc chính quyền ngăn cản điều tra viên thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó, các chính trị gia bảo thủ cáo buộc CIO vượt quá thẩm quyền và sử dụng các biện pháp cưỡng chế bất hợp pháp.

Cuộc tranh cãi đặt ra câu hỏi về quyền hạn của CIO trong việc điều tra các cáo buộc nổi loạn. Trong trường hợp bắt giữ thành công, CIO sẽ có 48 giờ để thẩm vấn ông Yoon hoặc phải xin lệnh mới để kéo dài thời gian giam giữ lên tối đa 20 ngày.

Tình hình tiếp tục căng thẳng khi cả hai bên đưa ra các biện pháp pháp lý và chính trị nhằm bảo vệ quan điểm của mình, trong bối cảnh khủng hoảng hiến pháp và tranh cãi về quyền hạn tư pháp tại Hàn Quốc.

Ngọc Ánh (theo Yonhap, Korea Herald)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: