Tòa án Hàn Quốc phê duyệt lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol

(CLO) Tòa án quận Tây Seoul ngày 31/12 đã phê duyệt lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đã bị luận tội và đình chỉ quyền lực sau quyết định ban hành thiết quân luật vào ngày 3/12.

Thông tin được Cơ quan Điều tra Tham nhũng Quan chức cấp cao (CIO) xác nhận.

toa an han quoc phe duyet lenh bat giu tong thong yoon suk yeol hinh 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một lệnh bắt giữ được ban hành đối với một tổng thống đương nhiệm. Theo hãng tin Yonhap, lệnh bắt giữ này có hiệu lực đến ngày 6/1/2025. Nếu được thực thi, ông Yoon dự kiến sẽ bị tạm giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul.

Tòa án quyết định phê duyệt lệnh do lo ngại ông Yoon sẽ không hợp tác với các cuộc triệu tập điều tra mà không có lý do chính đáng. Bên cạnh đó, có "cơ sở đáng kể" để nghi ngờ ông Yoon phạm tội, theo Yonhap.

Ông Yoon đã từ chối tham gia ba lần triệu tập từ phía các nhà điều tra kể từ khi ban hành thiết quân luật, gây thêm áp lực lên quá trình điều tra.

Tổng thống Yoon đang đối mặt với cáo buộc đứng đầu một cuộc nổi loạn, một tội danh nghiêm trọng không nằm trong phạm vi miễn trừ pháp lý dành cho tổng thống tại Hàn Quốc.

Ngoài lệnh bắt giữ, tòa án cũng phê duyệt lệnh khám xét nơi ở của ông Yoon. Trước đó, cảnh sát đã cố gắng đột kích văn phòng tổng thống nhằm phục vụ điều tra nhưng bị ngăn cản bởi lực lượng an ninh tổng thống.

Dịch vụ an ninh tổng thống tuyên bố sẽ xử lý lệnh bắt giữ theo đúng quy trình pháp luật. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào và cách thức lệnh bắt giữ sẽ được thực thi.

Lãnh đạo lâm thời của đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân, ông Kweon Seong-dong, chỉ trích việc cố gắng bắt giữ một tổng thống đương nhiệm là không phù hợp. Trong khi đó, nghị sĩ Kim Yong-min thuộc Đảng Dân chủ đối lập, đảng chiếm đa số trong quốc hội và đã đưa ra đề xuất luận tội ông Yoon, kêu gọi các nhà điều tra nhanh chóng thực thi lệnh bắt giữ.

Quyết định thiết quân luật vào ngày 3/12 của Tổng thống Yoon đã gây chấn động chính trường Hàn Quốc. Lệnh này được ban hành sau hàng loạt cuộc biểu tình lớn phản đối chính sách của chính phủ. Hành động của ông Yoon đã bị quốc hội luận tội ngay sau đó, dẫn đến đình chỉ quyền lực và mở đường cho cuộc điều tra hình sự.

Vụ việc đang làm gia tăng căng thẳng chính trị tại Hàn Quốc, trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào năm 2025 với nhiều thách thức lớn về kinh tế và xã hội.

Cao Phong (theo theguardian, BBC, Yonhap)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: