Tòa nhà cao 1 km tại Ả Rập Xê Út được khởi công trở lại sau cuộc điều tra tham nhũng

(CLO) Tháp Jeddah, với chiều cao dự kiến 1 km, sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình này đã bị tạm dừng gần 7 năm do cuộc điều tra chống tham nhũng tại Ả Rập Xê Út và giờ đây sẽ được khởi động lại.

Tại buổi lễ vừa tổ chức vào thứ Tư vừa rồi, Công ty Jeddah Economic (JEC) đã công bố kế hoạch hoàn thành Tháp Jeddah vào năm 2028.

Tòa tháp cao 1.000 mét đã hoàn thành được một phần ba vào năm 2017, nhưng đã phải ngừng thi công do cuộc thanh trừng chống tham nhũng do Thái tử Mohammed bin Salman lãnh đạo. Một số nhân vật quan trọng, bao gồm chủ tịch nhà thầu chính và một tập đoàn đồng tài trợ đã bị bắt giữ và thẩm vấn vì các cáo buộc tham nhũng.

toa nha cao 1 km tai a rap xe ut duoc khoi cong tro lai sau cuoc dieu tra tham nhung hinh 1

Bản vẽ kiến trúc của Tháp Jeddah. Ảnh: Jeddah Economic Company/Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Tại buổi lễ, doanh nhân hoàng tộc Alwaleed bin Talal, một quan chức bị giam giữ trước đó, đã tham dự. Chủ tịch của Công ty Kingdom Holding và là một trong những nhà tài trợ chính cho dự án, đã được thả gần ba tháng sau khi bị bắt. Sau sự kiện, ông Alwaleed đã chia sẻ một video trên nền tảng X về Tháp Jeddah cùng với chú thích "Chúng tôi đã trở lại".

Một nhân vật quan trọng khác là Bakr bin Laden, chủ tịch của Tập đoàn Binladen Saudi, nhà thầu chính xây dựng tháp. Ông được cho là đã được thả vào năm 2021, ba năm sau khi bị bắt giữ. Công ty của ông, cũng sở hữu một phần trong dự án Tháp Jeddah, đã được thuê lại để hoàn thành công việc xây dựng.

Theo thông báo từ sàn giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê Út, hợp đồng mới của Saudi Binladen Group trị giá khoảng 1,9 tỷ đô la, trong đó đã có khoảng 290 triệu đô la được thanh toán cho việc hoàn thành công trình. Hiện tại, 63 trong tổng số 157 tầng của Tháp Jeddah đã được xây dựng.

toa nha cao 1 km tai a rap xe ut duoc khoi cong tro lai sau cuoc dieu tra tham nhung hinh 2

Công trình tháp Jeddah đã bị dừng xây dựng vào năm 2018. Ảnh: Shutterstock

Buổi lễ hôm thứ Tư không chỉ đánh dấu thông báo chính thức về việc tái khởi động xây dựng mà còn cho thấy sự tiến triển trong công việc tại địa điểm. Hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies cung cấp cho Newsweek hai tháng trước đã xác nhận rằng công trình đang diễn ra.

Trước đây được biết đến với tên gọi Kingdom Tower, Tháp Jeddah được khởi công vào năm 2013 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi hoàn tất, tòa nhà sẽ cao hơn 500 feet (hơn 152 mét) so với Burj Khalifa ở Dubai (UAE), hiện đang nắm giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất thế giới.

Nhìn ra Biển Đỏ tại Jeddah, tòa tháp sẽ bao gồm không gian văn phòng, bán lẻ và nhà ở. Các kế hoạch ban đầu, được công bố lần đầu tiên vào năm 2011, bao gồm một khách sạn, trung tâm mua sắm và đài quan sát cao nhất thế giới.

Tòa tháp được thiết kế bởi kiến trúc sư Mỹ Adrian Smith, người đã phát triển hình dạng "ba cánh hoa" cùng với cấu trúc khí động học thuôn nhọn, giúp vượt qua những thách thức kỹ thuật khi xây dựng ở độ cao lớn. Theo công ty kiến trúc Adrian Smith + Gordon Gill, hình dạng của tòa tháp "gợi lên một bó lá mọc lên từ mặt đất", mang đến một biểu tượng độc đáo cho Jeddah và Ả Rập Xê Út.

Tháp Jeddah bao gồm 59 thang máy, được coi là "một trong những hệ thống thang máy tinh vi nhất thế giới".

Tháp Jeddah không chỉ là một công trình kiến trúc, nó còn là viên ngọc quý trong dự án phát triển lớn, có tên Thành phố Kinh tế Jeddah, với tổng diện tích lên tới 17 triệu mét vuông và trị giá 20 tỷ USD.

Hà Trang (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: