Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Gian lận điện, nước, xăng dầu phải bồi thường cho dân

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng khi phát hiện gian lận đo lường điện, nước, xăng dầu, không thể chỉ dừng ở việc xử phạt cơ sở vi phạm mà phải bồi thường thỏa đáng cho người dân. 

Sáng 17/10, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại tổ về hai dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Nêu ý kiến về nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là hai lĩnh vực rất quan trọng, có sự phát triển đột phá trong thời gian vừa qua.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ 1, đoàn ĐBQH TP. Hà Nội. Ảnh: QH

Đo lường sai có thể biến người khỏe thành người bệnh

Nói về lĩnh vực đo lường, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng đây là vấn đề chuyên môn sâu nhưng lại tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của dân và năng lực phát triển của đất nước.

“Trong cuộc sống hàng ngày, người dân va chạm rất nhiều với các vấn đề như điện, nước, hay chất lượng sản phẩm công nghệ. Tất cả đều cần những công cụ đo đếm chính xác và đáng tin cậy”, ông nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng sai lệch về đo lường có thể gây thiệt hại cho người dân, khiến doanh nghiệp mất thị trường, thậm chí còn ảnh hưởng đến những quyết định rất quan trọng liên quan đến sinh mạng, đời sống, xác định thật- giả...

“Trong pháp luật hình sự, đôi khi một chỉ số đo lường là căn cứ để cơ quan chức năng có thể kết luận một người phạm tội hay không phạm tội, có vi phạm hay không vi phạm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Góp ý cụ thể cho dự án Luật này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc phát triển năng lực đo lường để nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế:

“Muốn làm chủ công nghệ thì phải có khả năng đo lường, kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Nếu đo lường không theo kịp, nghiên cứu khó tiến tới sản xuất và doanh nghiệp khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị”, ông nói.

Tránh tình trạng mua thiết bị hiện đại nhưng không ai biết dùng

Tại báo cáo tiếp thu giải trình, Chính phủ dự kiến nhu cầu ngân sách giai đoạn 2026-2030 để đầu tư hệ thống chuẩn đo lường và nền tảng số cần khoảng 9.000 tỷ đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải làm rõ thứ tự ưu tiên, khả năng sử dụng chung và kết quả đạt được.

“Hiệu quả đầu tư cần được đánh giá bằng năng lực đo lường được quốc tế thừa nhận, khả năng phục vụ doanh nghiệp và mức giảm chi phí dịch vụ”, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh xu hướng hiện nay là phải giảm chi phí để hỗ trợ nền kinh tế, không thể vì lợi ích cục bộ của một ngành mà đẩy giá lên cao, tương tự như việc chạy đua tăng lãi suất ngân hàng gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhà nước phải đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường quốc gia nhưng cũng cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư cung cấp dịch vụ bình đẳng. Việc đầu tư trang thiết bị phải gắn với đào tạo nhân lực, tránh tình trạng mua sắm thiết bị hiện đại nhưng không có người sử dụng được, gây lãng phí lớn.

Vấn đề thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý giảm tiền kiểm phải đi đôi với hậu kiểm. Tán thành chuyển một số hoạt động dịch vụ đo lường sang cơ chế tự công bố năng lực và tự chịu trách nhiệm, tuy nhiên, ông đề nghị phân biệt rõ giữa hoạt động tự nguyện theo nhu cầu thị trường và hoạt động kiểm định bắt buộc phục vụ quản lý nhà nước.

“Không thể buông lỏng việc này”, ông nhấn mạnh.

Việc công bố năng lực phải đơn giản, công khai, không được biến thành thủ tục "xin - cho". Đặc biệt, việc kiểm tra phải dựa trên đánh giá rủi ro, xác định rõ thẩm quyền miễn, giảm kiểm tra, không để doanh nghiệp tuân thủ tốt bị kiểm tra nhiều lần trong khi nơi có dấu hiệu gian lận lại không phát hiện được…

Thứ ba, về chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là con đường “không thể không làm” để nâng cao độ tin cậy của kết quả đo và giảm chi phí. Nền tảng số cần được coi là thành phần cốt lõi của quản lý hạ tầng chất lượng quốc gia. Dữ liệu đã có phải được sử dụng lại để doanh nghiệp không phải báo cáo nhiều lần, và nghĩa vụ cung cấp dữ liệu phải gắn liền với yêu cầu bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật kinh doanh và an toàn thông tin.

Bảo vệ đến cùng người dân, không thể chỉ xử phạt cơ sở vi phạm

Thứ tư, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu bảo vệ đến cùng quyền lợi người dân khi có sai lệch, gian lận về đo lường. Theo ông, dự thảo quy định trách nhiệm bồi thường khi vi phạm đo lường, nhưng cần hướng dẫn rõ người dân thực hiện quyền đó như thế nào.

“Khi phát hiện đồng hồ điện, nước hoặc cột bơm xăng dầu bị gian lận, phải xác định rõ phạm vi ảnh hưởng, số tiền thu sai và trách nhiệm hoàn trả; không thể chỉ xử phạt cơ sở vi phạm trong khi quyền lợi của người dân chưa được giải quyết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói thêm.

Ông đặc biệt lưu ý trong lĩnh vực y tế, thiết bị đo sai lệch có thể biến một người khỏe mạnh thành người có bệnh, gây chấn động tâm lý nặng nề…

“Chính sách chỉ có hiệu quả khi có đủ điều kiện thi hành”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và yêu cầu Luật cần quy định rõ quyền, nghĩa vụ, giới hạn thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước và làm rõ cơ chế hỗ trợ chuyên môn từ cấp tỉnh xuống cấp xã, tránh thanh/kiểm tra chồng chéo.

Góp ý cho dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý cần mở rộng không gian phát triển, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và quản lý đúng trách nhiệm.

Đồng tình với hướng mở rộng dịch vụ, khuyến khích ứng dụng công nghệ, tuy nhiên, ông cho rằng ranh giới giữa bưu chính, vận tải, logistics và thương mại điện tử cần được xác định rõ ràng.

“Hiện có quá nhiều Bộ tham gia quản lý, nếu không phân định rõ, doanh nghiệp sẽ phải gánh nhiều lớp điều kiện cho cùng một hoạt động”, ông nói.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc chuyển từ cấp phép sang đăng ký là tích cực, nhưng thủ tục đơn giản phải đi cùng trách nhiệm rõ ràng và năng lực giám sát thực chất, hậu kiểm dựa trên rủi ro, tránh tình trạng "giấy phép con" tái sinh dưới hình thức xác nhận đăng ký.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị nghiên cứu thêm về khái niệm "bưu chính" trong bối cảnh phát triển thương mại điện tử, sản xuất và tiêu dùng; đồng thời làm rõ vai trò của bưu chính trong hạ tầng thiết yếu của quốc gia, của nền kinh tế số.

Xem thêm

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

(CLO) Đằng sau câu chuyện các nhà thầu “khát thợ” và giá nhân công tăng phi mã là những phép tính phức tạp về kiểm soát chi phí đầu tư công, kiềm chế lạm phát và quy luật cung – cầu của thị trường lao động. Không né tránh thực tế, đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn chỉ rõ từng nút thắt: từ phương pháp tính bình quân gia quyền, sự cạnh tranh gay gắt từ các đại dự án tư nhân, cho đến khoảng trống dữ liệu báo cáo từ chính doanh nghiệp - cho thấy những mâu thuẫn dai dẳng đang chờ lời hồi đáp.

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

(CLO) Quán triệt Kết luận 105-KL/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý biên chế" sang "quản trị nhân tài". Với định vị nhân tài là "nguồn lực chiến lược đặc biệt", Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia vào năm 2030 cho các lĩnh vực mũi nhọn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ

Kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ

(NB&CL) Bộ VHTTDL vừa ra mắt “Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam” và công bố 17 sáng kiến phát triển ngành năm 2026. Mạng lưới được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các nguồn lực, chia sẻ cơ hội hợp tác và thúc đẩy những sáng kiến mới, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế. Hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa các định hướng thành chương trình hợp tác cụ thể, đưa ý tưởng thành sản phẩm có giá trị và tạo chỗ đứng trên thị trường trong nước, quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: