Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung phát triển nông nghiệp xanh, giá trị cao, xây dựng kinh tế nông thôn hiện đại

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Học sinh Hưng Yên tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên và đại biểu cử tri của 3 xã.

Phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các cử tri đã kiến nghị một số nội dung quan tâm.

Bày tỏ quan tâm một số vấn đề liên quan đến giáo dục, cử tri Nguyễn Văn Trân (xã Kiến Xương) đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quy định pháp lý chặt chẽ, đồng bộ làm cơ sở để triển khai, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Đại diện cử tri xã Lê Lợi, ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ, thời gian qua, mưa lũ, sạt lở đất, nước biển dâng xảy ra ở cả 3 miền, gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhân dân. Cử tri cho rằng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành cần quan tâm, chỉ đạo, triển khai quyết liệt hơn các giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; quan tâm dành nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống đê điều, thủy lợi; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng về nhà ở phù hợp với nhu cầu phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhất là ở khu vực có nhiều rủi ro; nâng cao năng lực dự báo thời tiết, thiên tai, biến đổi khí hậu để chủ động các biện pháp phòng, chống và thích ứng hiệu quả.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cử tri Phạm Văn Thành (xã Quang Lịch) phản ánh thực tế đáng quan tâm hiện nay là tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo ở nước ta còn khá lớn, chất lượng đào tạo còn thấp, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý. Chúng ta đã trải qua hơn 10 năm trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, nhưng hiệu suất kinh tế chưa tương xứng với số lượng lao động hiện có của cả nước, năng suất lao động của nước ta thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực. Đó cũng là do chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành Chiến lược Quốc gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2035, tầm nhìn 2045; trong đó, xác định rõ tiêu chuẩn nguồn nhân lực chất lượng cao theo từng ngành, lĩnh vực; thông qua các chính sách khuyến khích thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển kết hợp giữa trường đại học và doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế miễn, giảm thuế tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và công nghệ) đầu tư vào cơ sở vật chất, chương trình đào tạo nghề và đào tạo lại cho người lao động.

Cử tri Nguyễn Việt Hà (xã Kiến Xương) bày tỏ phấn khởi khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đề nghị cần sớm ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược quốc gia về nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc, tuổi thọ của người Việt Nam. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nhất là hệ thống y tế ở cơ sở đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở khám chữa bệnh; chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế như trong thời gian vừa qua.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa tiêu dùng, phổ biến hàng không nguồn gốc, hàng nhái, hàng giả, hàng tiêu dùng kém chất lượng…; đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả hơn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe của nhân dân và bảo vệ các cơ sở sản xuất tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với xã hội.

Cử tri Đào Xuân Nhất (xã Lê Lợi) vui mừng khi Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định 3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới. Cử tri kiến nghị cần tiếp tục xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất cứ là ai”; xác định rõ “lằn ranh đỏ” để không ai được phép vượt qua; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để cụ thể sớm chủ trương mọi cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân không dám, không muốn, không cần, không thể tham nhũng; có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với tài sản, thu nhập của cán bộ công chức và các giao dịch tài sản để phòng, chống tham nhũng và có giải pháp hữu hiệu hơn trong thu hồi triệt để tài sản và khắc phục hậu quả kinh tế do tham nhũng, tiêu cực gây ra.

Phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với đại biểu cử tri 3 xã: Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, hiếu học; nơi người dân luôn cần cù, đoàn kết, nghĩa tình, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư chia sẻ, hơn nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội XV, là đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, do yêu cầu công tác nên chuyển về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Nay có dịp về đây, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh chân thực từ cơ sở của nhân dân. Đây là kênh thông tin quan trọng đề ra các quyết sách, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết trong các ý kiến của cử tri. Mỗi ý kiến đều thiết thực, xác đáng, phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân; thể hiện niềm tin và sự đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Tổng Bí thư thông tin thêm kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, một số kết quả nổi bật cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, về tình hình đất nước năm 2025, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt tới cử tri.

Tổng Bí thư phấn khởi khi được biết tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất (với Thái Bình), tuy khối lượng công việc lớn, mô hình tổ chức mới đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng tỉnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai bài bản; đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tỉnh cũng đang đứng trước nhiều cơ hội mới: dư địa phát triển lớn hơn; không gian kinh tế - xã hội mở rộng; khả năng liên kết vùng, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn. Đồng thời, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và của từng xã cũng đặt ra cao hơn, đòi hỏi quyết tâm lớn, hành động cụ thể, hiệu quả.

Đối với 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch, các xã đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, kinh tế - xã hội có sự tiến bộ, an ninh trật tự được giữ vững. Các xã đang từng bước chuyển mình, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trả lời một số kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư khẳng định, quan điểm xuyên suốt của Đảng ta là: “Luôn luôn phải đặt người dân ở vị trí trung tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mọi chính sách, mọi quyết định đều phải hướng đến phục vụ nhân dân”.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường của Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương thì phải giải quyết ngay, đúng pháp luật; những nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, kiến nghị lên cấp trên; cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự và sự bình yên của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cấp xã; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Riêng đối với 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch, Tổng Bí thư đề nghị, tập trung phát triển nông nghiệp xanh, giá trị cao - xây dựng kinh tế nông thôn hiện đại. Khu vực ba xã có lợi thế về quỹ đất, truyền thống sản xuất giỏi, nhân dân đoàn kết, hiếu học; giao thông ngày càng thuận lợi. Vì vậy các xã cần đẩy mạnh, phát triển nông nghiệp sạch, xanh, sinh thái; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý; cấp mã vùng trồng và vùng nuôi. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Kết hợp nông nghiệp với dịch vụ, du lịch sinh thái, làng nghề để tăng thu nhập cho người dân.

Tổng Bí thư chỉ rõ, các xã phải tạo đột phá về hạ tầng - mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Các “điểm nghẽn” về giao thông, thủy lợi, hạ tầng số phải được ưu tiên xử lý dứt điểm. Ba xã cần chủ động kết nối đồng bộ với đường tỉnh lộ, quốc lộ và các trục giao thông chiến lược của khu vực; quy hoạch khoa học hạ tầng thương mại, cụm công nghiệp nông thôn và các thiết chế văn hóa - thể thao.

Năm 2026 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp - đúng dịp kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên, thời gian còn rất ngắn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp, các ngành bắt tay ngay vào việc; làm thật cụ thể, thiết thực, hiệu quả; không hình thức; rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng 30 bộ máy tính cho 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1948 (thôn Quang Trung, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên), thương binh 81%.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng máy tính cho các xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch (Hưng Yên). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: