(CLO) Lãnh đạo một doanh nghiệp mong muốn Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý, Ngân hàng có cơ sở để đánh giá dòng tiền và giảm rủi ro, từ đó tăng hạn mức tín dụng, giảm yêu cầu tài sản thế chấp và hỗ trợ rủi ro cho các mô hình liên kết chuỗi.
(CLO) Hội nghị tại Lai Châu đặt mục tiêu chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế xanh, trong đó dược liệu và sâm được xác định là ngành hàng chiến lược, nhưng vẫn đối mặt nhiều “điểm nghẽn” về quy mô, chế biến và thị trường.
(CLO) Ngày 17/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo, nhằm thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và nâng cao giá trị hạt gạo địa phương.
Vinamilk xây dựng hệ sinh thái trang trại xanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050.
(CLO) Trong những năm gần đây, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công cuộc giảm nghèo, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những giải pháp nổi bật mang lại hiệu quả thiết thực là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng. Nhờ hướng đi đúng đắn này, hàng nghìn hộ nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm chủ kinh tế, ổn định cuộc sống một cách bền vững.
Chiều 15/12, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri 3 xã (Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch) thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Ngày 02/10/2025, tại Lễ công bố và vinh danh chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đạt Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng.
(CLO) Cùng mục tiêu giảm ít nhất 15% phát thải khí nhà kính đến 2035, ngành trồng trọt sẽ triển khai nhãn hiệu “Phát thải thấp”, phát triển tín chỉ carbon và mở rộng mô hình sản xuất bền vững trên toàn quốc.
Ngày 16/7, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan đã tổ chức Diễn đàn Nông nghiệp 2025: “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp” tại Thành phố Hà Nội. Sự kiện là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân cùng nhìn nhận tổng thể về thực trạng, cơ hội và thách thức trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.
(CLO) Hiện nay Việt Nam đứng trước các thách thức lớn về phát triển nông nghiệp như suy thoái tài nguyên. Đồng thời, những tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, buộc Việt Nam phải chuyển đổi sang phát triển nông nghiệp bền vững.
(CLO) Việt Nam quyết tâm thực hiện "ba sẵn sàng": Sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản lý, sáng kiến; sẵn sàng tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác khu vực, quốc tế; sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu để thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng đồng bằng châu thổ.
(CLO) Vụ thu hoạch năm nay, anh Phạm Hùng Cường - người làm nông nghiệp xanh theo mô hình tuần hoàn đã được hưởng “quả ngọt” từ 10 sào dưa sạch mang thương hiệu “dưa hấu Tê Tê”, có nghĩa: “Người sản xuất thì tử tế”, “Người bán hàng thì tận tâm”, “Người tiêu dùng thì tấm tắc”.
(CLO) Bộ NN&PTNT đang xây dựng dự thảo "Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, được thiết kế xoay quanh những trụ cột quan trọng.
Nhằm ứng phó với hậu quả dịch Covid 19, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đã chủ động tìm những phương án mới để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đề ra ở đầu năm. (Theo HanoiTV)