Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều siêu dự án điện khí LNG có tổng mức đầu tư tỷ USD

(CLO) Nhiều địa phương như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh,… đang tăng tốc triển khai các siêu dự án điện khí LNG với giá trị đầu tư trên 2 tỷ USD/dự án.

Nghệ An xác định vị trí đặt nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập

Dự án nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, có công suất 1.500MW, đang được UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi đầu tư sẽ được thực hiện tại thôn Đồng Minh và Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu khí LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm, trở thành dự án đầu tư lớn nhất từ trước tới nay tại Nghệ An. 

Đây là một trong các dự án nguồn điện quan trọng, được phê duyệt Quy hoạch điện VIII đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án dự kiến đưa vào vận hành thương mại trước năm 2030. Đầu tháng 9/2024, Sở Công thương Nghệ An cũng đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư để công bố thông tin dự án và tiếp nhận hồ sơ đầu tư.

day nhanh tien do thuc hien nhieu sieu du an dien khi lng co tong muc dau tu ty usd hinh 1

Khu trữ khí tại một dự án nhà máy điện khí LNG (Ảnh minh họa)

Gần đây nhất là vào 21/10, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua dự thảo Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích đất và mặt nước khoảng 210ha, trong đó diện tích sử dụng đất cho nhà máy khoảng 60ha, diện tích sử dụng mặt nước khoảng 150ha.

Theo kế hoạch và tiến độ thực hiện, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án hoàn thành trong quý I, II năm 2025. Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị thực hiện theo Bảng theo dõi tiến độ các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư của dự án sau khi được phê duyệt.

Hoàn thiện lại hồ sơ mời thầu của nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn là dự án có tổng mức đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,453 tỷ USD. Đây được xem là dự án lớn nhất tại tỉnh Thanh Hóa, đứng thứ ba về quy mô đầu tư tại khu vực.

Được đặt tại khu vực phía Nam khu kinh tế Nghị Sơn (xã Hải Hà, Thị xã Nghi Sơn), dự án này dự kiến sẽ có quy mô sử dụng đất khoảng 68,2ha. Thời gian hoạt động dự kiến là 50 năm, nhà máy sẽ bắt đầu vận hành thương mại trước năm 2030. 

day nhanh tien do thuc hien nhieu sieu du an dien khi lng co tong muc dau tu ty usd hinh 2

Dự án này sẽ nằm tại khu vực phía Nam khu kinh tế Nghi Sơn

Trước đó vào tháng 7/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa thông báo phát hành mời thầu quốc tế lần đầu với hình thức đầu thầu hạn chế đối với Dự án, thời gian đóng thầu vào ngày 30/9/2024.

Tuy nhiên đến ngày 13/10, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa có quyết định hủy thông báo mời thầu và dừng việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn. Lý do là thực hiện theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện lại hồ sơ mời thầu theo quy định để phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư nhằm chọn được nhà đầu tư thực hiện, đảm bảo tiến độ theo Quy hoạch điện VIII.

Hoàn thiện thủ tục cho nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án này được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 60ha, tại phường Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD, do Liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam - Công ty Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation thực hiện.

Đây là dự án điện đầu tiên tại miền Bắc sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng, đưa điện khí trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, phù hợp với định hướng của trung ương, đóng góp nguồn điện mới vào hệ thống điện quốc gia.

day nhanh tien do thuc hien nhieu sieu du an dien khi lng co tong muc dau tu ty usd hinh 3

Phối cảnh dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Quảng Ninh

Trước đó vào ngày 11/7/2022, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án. Ngoài ra dự án cũng đã được hoàn thiện nhiều thủ tục như Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500; điều chỉnh dự án; hoàn thiện lại báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định... Vào tháng 7/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo tiến độ triển khai dự án.

Tuy nhiên, để đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch điện VIII, dự án phải điều chỉnh và thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư. Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Hiện nay UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đang tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư dự án trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: