Tổng giám đốc WHO suýt thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Yemen

(CLO) Lực lượng Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào thủ đô Sanaa và thành phố Hodeidah của Yemen vào thứ Năm, khiến Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus suýt thiệt mạng.

Đài truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin cuộc tấn công vào Sân bay quốc tế Sanaa đã giết chết ít nhất 3 người và làm bị thương 30 người khác. Đúng lúc đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông và một nhóm Liên hợp quốc chuẩn bị lên máy bay thì sân bay bị bắn phá.

“Khi chúng tôi chuẩn bị lên chuyến bay từ Sanaa… sân bay đã bị không kích. Một thành viên phi hành đoàn của chúng tôi đã bị thương”, ông Ghebreyesus cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông và nhóm của mình đều an toàn.

“Tháp kiểm soát không lưu, phòng chờ khởi hành - chỉ cách nơi chúng tôi ở vài mét - và đường băng đã bị hư hại. Chúng tôi sẽ phải đợi cho đến khi sân bay bị hư hại được sửa chữa trước khi có thể rời đi”, ông nói thêm.

tong giam doc who suyt thiet mang trong cuoc khong kich cua israel vao yemen hinh 1

Phái đoàn của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus làm việc tại Yemen. Ảnh: X/Tedros

Phái đoàn Liên hợp quốc có mặt tại Yemen lúc sự việc xảy ra để đàm phán về việc thả những người bị giam giữ là nhân viên Liên hợp quốc. Thay mặt cho WHO, ông Tedros đã gửi lời chia buồn tới các gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ tấn công.

Houthi cho biết, các cuộc không kích đã làm ít nhất 40 người bị thương, gọi cuộc tấn công là "một cuộc xâm lược tàn bạo" và thề sẽ trả thù. "Chúng tôi khẳng định rằng phản ứng của chúng tôi sẽ sớm diễn ra. Sự xâm lược của Israel sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt", Houthi cho biết trong tuyên bố.

tong giam doc who suyt thiet mang trong cuoc khong kich cua israel vao yemen hinh 2

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra thông báo về sự cố. Ảnh: X/Tedros

Xa hơn về phía tây thủ đô của Yemen, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và mười người khác bị thương trong cuộc tấn công vào Hodeidah, theo đài truyền hình al-Masirah của Yemen.

Houthi cho biết các cuộc không kích cũng tấn công vào các cảng Hodeidah và Ras Issa, cũng như nhà máy điện Ras Kutub ở Tỉnh Hodeidah. Quân đội Israel cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã tấn công vào "các mục tiêu quân sự" của Houthi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc không kích vào Yemen sẽ không dừng lại "cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành". Phát biểu từ Trung tâm Chỉ huy Không quân của nước này vào thứ Năm, ông cho biết "chúng tôi sẽ kiên trì cắt đứt nhánh khủng bố của trục ma quỷ Iran cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành".

Huy Hoàng (theo X/Tedros, H.M, AJ, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: